BÁO ĐỘNG: Valencia quá già, M.U gần như bị phế cánh phải

24/11/2017 17:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những nguyên nhân khiến M.U chơi chệch choạc ở những trận gần đây chính là cánh phải của họ, khi mà Jose Mourinho không có lựa chọn tối ưu ở vị trí hậu vệ phải và cầu thủ chạy cánh phải.

Trước trận đấu giữa M.U với Basel, một bức ảnh chụp Henrikh Mkhitaryan ngồi đơn độc trên băng ghế trong buổi tập của “Quỷ đỏ” đã được công bố. Hình ảnh này xuất hiện cùng với thông tin rằng cầu thủ người Armenia đã bị Mourinho cho ra rìa, sau khoảng thời gian thi đấu dưới phong độ. Cuối cùng, anh đã không có tên trong đội hình của M.U ở trận thua Basel 0-1. Cựu tiền vệ của Dortmund đã phải ngồi ở khu vực của báo chí và nhìn cái đồng đội của mình thi đấu.

Chú thích ảnh
Mkhitaryan đang bị cho ra rìa ở M.U

Nếu như Mkhitaryan có mặt trên sân, M.U có thể sẽ không nhận thất bại trước Basel. Dù Mkhitaryan gây thất vọng ở trận gặp Chelsea, nhưng anh có thể đem lại sự khởi sắc cho M.U ở trận gặp Basel và Huddersfield. Không phải ngẫu nhiên mà M.U đã thua 2 trong số 4 trận ở mùa giải này rơi vào những trận mà Mkhitaryan không có mặt trong đội hình ra sân.

Sau tất cả, Mkhitaryan được mua về để đảm nhiệm vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Nhưng anh đã không chiếm được niềm tin của Mourinho ở vị trí này giống như Juan Cuadrado và Mohamed Salah, những cầu thủ từng đá cánh phải ở Chelsea dưới thời HLV người Bồ Đào Nha. Cựu tiền vệ của Dortmund thích đá ở trung lộ hơn và Mourinho sử dụng anh trong vai trò cầu thủ kiến thiết ở các trận gặp Chelsea, Tottenham và Liverpool trong khoảng thời gian 4 tuần.

Rashford đã được bố trí đá cánh phải ở trận gặp Newcastle, nhưng anh lại chơi lệch sang cánh trái. Juan Mata rốt cuộc phải đá dạt sang cánh phải nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha rõ ràng không phù hợp với vị trí này.

Đến trận gặp Basel, Lingard được Mourinho bố trí ở cánh phải, nhưng anh cũng giống như Rashford và Mata trước đó, không tạo được dấu ấn đậm nét nào vào lối đá của M.U. Cầu thủ người Anh rốt cuộc rời sân ở phút 64 để nhường chỗ cho Rashford.

Vấn đề với Lingard là anh được sử dụng ở quá nhiều vị trí khác nhau, trong khi cầu thủ này nên được đá cố định ở một vị trí. Nổi lên từ đội trẻ của M.U với chức vô địch FA Youth Cup 2010-11, Lingard đã quyết tâm gây dựng sự nghiệp ở Old Trafford. Anh đã cố gắng thay đổi bản thân trở thành một cầu thủ chạy cánh bám biên. Nhưng đã 2 năm kể từ khi được đôn lên đội một, Lingard mới chỉ thực hiện được 10 pha kiến tạo. Đó là một thành tích khiêm tốn với người thường xuyên được ra sân như anh.

Mkhitaryan đối mặt với trận chiến 'sống còn' ở M.U

Mkhitaryan đối mặt với trận chiến 'sống còn' ở M.U

Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đang đối mặt với một thách thức lớn nếu muốn trở lại trong đội hình xuất phát của Man United.

 

Phía sau Lingard là Matteo Darmian (người đá thay Valencia), cũng đã chơi không tốt trước Basel. Đội bóng của Thụy Sĩ đá tập trung khoan phá ở cánh này của M.U trong trận đấu vừa qua, khi mà Lingard không thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự. Bàn thắng của họ ở phút 89 cũng đến từ pha tấn công bên cánh phải. Matteo Darmian đã không thể phá được quả căng ngang khó chịu của Raoul Petretta, dẫn đến cú dứt điểm cận thành của Michael Lang.

Thực ra M.U đã gặp vấn đề ở cánh phải từ mùa giải cuối cùng của Sir Alex, khi mà Antonio Valencia không chịu nổi gánh nặng mà chiếc áo số 7 mang lại. Nani thì thất thường. Adnan Januzaj được kỳ vọng sẽ trở thành số 7 mới nhưng rồi tắt lịm dưới thời Van Gaal. Di Maria đã thất bại ở vị trí này. M.U cũng đã tìm mua Pedro và Sadio Mane nhưng đều không thành công. Mkhitaryan được mua về để đá ở cánh phải, nhưng anh chơi hay hơn khi được xếp ở vị trí số 10. Ivan Perisic, cầu thủ mà M.U đã săn lùng ráo riết trong mùa Hè 2017, có sở trường đá cánh trái chứ không phải là cánh phải.

Chú thích ảnh
M.U không có hậu vệ phải nào khác chơi tốt như Antonio Valencia

Khi TTCN mùa Đông mở cửa, M.U nhiều khả năng sẽ hỏi mua Gareth Bale của Real Madrid, bất chấp cầu thủ này đã liên tục dính chấn thương. Trên thực tế, Bale là lựa chọn khả thi nhất cho M.U ở vị trí cầu thủ cánh phải trên TTCN, khi mà Real Madrid đang buốn tổng cổ anh. Vấn đề là giá của Gareth Bale rất đắt và với tiền sử chấn thương của mình, cầu thủ người xứ Wales được dự đoán là thương vụ mạo hiểm với M.U.

Giờ đây, đội bóng chủ sân Old Trafford còn đang đối mặt với bài toán là giải quyết vị trí của Valencia. Cầu thủ người Ecuador được Mourinho khen là hậu vệ phải hay nhất thế giới, nhưng anh sẽ bước sang tuổi 33 vào mùa giải sau. Valencia có dấu hiệu mệt mỏi sau khi cày ải nhiều trận ở mùa này và đã được Mourinho cho nghỉ ở trận gặp Basel. Sẽ rất đáng lo cho M.U, nếu anh gặp phải chấn thương bởi Mourinho chẳng có hậu vệ phải nào đá hay hơn cầu thủ người Ecuador.

Tóm lại, lúc này cánh phải của M.U tràn ngập nỗi lo và Mourinho cần phải tìm ra cách giải quyết, nếu không “Quỷ đỏ” khó có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Sơn Tùng

Lược dịch theo M.E.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm