BÁO ĐỘNG: M.U kém Man City cả về điểm số lẫn con người

22/12/2017 06:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U không chỉ thua sút Man City về điểm số mà đội bóng của Jose Mourinho còn kém đội bóng láng giềng về chất lượng nhân sự, đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh.

Cựu hậu vệ của M.U, Gary Neville từng khẳng định rằng việc Man City chi 50 triệu bảng để mua Kyle Walker vào Hè 2017 đã tạo nên khoảnh khắc độc nhất vô nhị trên TTCN thời điểm ấy. Có thể nói rằng Man City đã làm điều mà hiếm có CLB nào dám thực hiện, chi một số tiền lớn cho một hậu vệ cánh. Thậm chí, số tiền mà Arsenal bỏ ra mua tiền đạo Alexander Lacazette cũng chỉ là 46,5 triệu bảng, ít hơn so với khoản tiền mà Man City tiêu tốn để mua Walker.

Đến thời điểm này, khi Man City chiễm chệ trên ngôi đầu BXH và bỏ xa M.U tới 11 điểm, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của việc Pep Guardiola đã thay máu ở vị trí hậu vệ cánh của Man City. Thậm chí, việc cải tổ ở vị trí hậu vệ cánh chính còn được cho là lí do đằng sau phong độ rực rỡ của Man City ở mùa này.

Chú thích ảnh
Darmian gây thất vọng ở trận thua trước Bristol

Pablo Zabaleta, Gael Clichy và Aleksandar Kolarov đã rời khỏi CLB, thay thế cho họ là những cầu thủ trẻ khỏe hơn. Man City đã đưa về các hậu vệ cánh mới là Kyle Walker từ Tottenham, Danilo từ Real Madrid và Benjamin Mendy từ AS Monaco. Thậm chí tiền vệ Fabian Delph cũng đang thi đấu rất tốt khi được Pep kéo về đá ở vị trí hậu vệ cánh.

Nhờ có những hậu vệ cánh có tốc độ và đầy sức mạnh mà hàng thủ của Man City đã được gia cố đáng kể. Cùng với đó, tốc độ triển khai bóng của Man City được được nâng cao lên, khiến những cầu thủ như Kevin de Bruyne và David Silva có nhiều lựa chọn tốt hơn khi chuyền bóng.

Trong khi đó, Matteo Darmian của M.U lại gây thất vọng ở trận thua 1-2 trước Bristol. Rõ ràng, giữa Man City và M.U không chỉ tồn tại về cách biệt về điểm số mà còn cả về chất lượng cầu thủ nữa.

Các hậu vệ cánh tốt nhất của M.U ở thời điểm này là Antonio Valencia và Ashley Young. Valencia đều thi đấu năng nổ mỗi khi ra sân, trong khi đó Ashley Young hỗ trợ tấn công tốt với những pha tạt bóng của mình.

Nhưng trên thực tế, cả hai đều là những lựa chọn đáng tin cậy duy nhất của M.U ở vị trí hậu vệ cánh. Họ đều đã 32 tuổi, không phải là những hậu vệ cánh thực thụ và khó có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong dài hạn. Sẽ là tai họa với M.U lúc này nếu như hai cầu thủ trên dính chấn thương. 

Chú thích ảnh
Mourinho có thể học hỏi Pep Guardiola về việc thay máu ở vị trí hậu vệ cánh

Đây đúng là nghịch lý ở M.U, khi mà trong những mùa giải gần đây, “Quỷ đỏ” đã tiêu tốn nhiều tiền để mang về các hậu vệ cánh, nhưng hiện tại chẳng ai chiếm được niềm tin của Mourinho. Gary Neville, cựu hậu vệ của M.U gần đây cũng chỉ trích rằng đội bóng cũ của anh mua sắm quá kém, tiêu 660 triệu bảng trên TTCN nhưng vẫn dùng tới 7 cầu thủ từ thời Sir Alex ở đội hình ra sân ở trận gặp West Brom.

Bristol City, đội đánh bại M.U 2-1, yếu cỡ nào?

Bristol City, đội đánh bại M.U 2-1, yếu cỡ nào?

M.U đã chính thức trở thành cựu vô địch Cúp liên đoàn sau thất bại 1-2 trước đội bóng hạng nhất Bristol City. Đội bóng này mạnh cỡ nào mà có thể tạo nên cơn địa chấn như vậy?

Daley Blind và Darmian đều chơi tệ ở trận thua trước Bristol. Họ thậm chí không phải những lựa chọn dự phòng tin cậy ở vị trí hậu vệ cánh. Những hậu vệ này giống như tàn tích sau kỷ nguyên gây thất vọng của Van Gaal.

Man City đã cải tổ triệt để ở vị trí hậu vệ cánh sau khi Pep Guardiola trải qua mùa giải đầu tiên ở Premier League. Và lúc này, họ đang hưởng thành quả từ cuộc cách mạng nhân sự của Pep.

Jose Mourinho có thể nhìn vào đội bóng làng giềng và sao chép cách làm của Pep, dù cho ông có thể không ưa HLV người Tây Ban Nha. Tháng Giêng tới sẽ là thời điểm phù hợp để Mourinho bổ sung nhân sự ở những vị trí trong đội hình của M.U. Trong đó, vị trí hậu vệ cánh phải là ưu tiên với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Video bàn thắng và clip highlights Bristol City 2-1 M.U

Sơn Tùng

Theo Thepeoplesperson

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm