BẰNG CHỨNG: Chelsea thi đấu buông xuôi, không thèm tranh bóng với Man City

05/03/2018 21:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Những cảnh quay sốc ghi lại được hình ảnh các cầu thủ Chelsea đứng yên và không thèm vào tranh chấp bóng với Man City. Liệu đây có phải một trong những màn trình diễn đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử Premier League?

Gary Neville đã chỉ trích màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea sau thất bại 0-1 trước Man City và ông có lý do. ĐKVĐ Premier League đã thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng và thiếu tinh thần trên sân Etihad đêm qua.

Các CĐV Chelsea đã ngay lập tức nhận ra điều đó và đăng tải một đoạn clip ngắn lên mạng xã hội. Trong đó, các cầu thủ của The Blues thậm chí không thèm gây sức ép lên đối thủ.

Chú thích ảnh
Chelsea thi đấu buông xuôi trước Man City

Đoạn clip ngắn 18 giây cho thấy những cầu thủ như Cesc Fabregas và Willian đơn giản chỉ đang đi bộ khi thấy David Silva, Ilkay Gundogan và Oleksandr Zinchenko chuyền bóng cho nhau.

Tình huống này xảy ra khi Chelsea đang bị dẫn trước 1-0 trong khi còn 15 phút nữa mới hết trận. Tuy nhiên, ĐKVĐ Premier League có vẻ như đã chấp nhận kết quả và không hề muốn lao vào tranh cướp. Tài khoản đăng clip trên đã nhận xét: "Thật kinh khủng. Chelsea không hề muốn lao vào và giành lại bóng. Họ không gây áp lực. Không gì cả!". 

Một tài khoản khác cũng nói: "Tôi đếm được 43 đường chuyền. Chelsea không muốn giành bóng và điều đó biến thành trận đấu của một đội bóng".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chelsea thi đấu như mất hồn trên sân Etihad

Trên truyền hình, Jamie Redknapp đã chỉ trích tinh thần thi đấu của Chelsea: "Đó đúng là một tội ác trong bóng đá. Có vẻ như họ không muốn tiến lên. Chelsea đã cho đi 3 điểm trước cả khi họ bắt đầu".

Trong khi đó, Neville nhận xét: "Trong các trận đấu ở Premier League, điều đó thật không thể chấp nhận được. Điều đó không liên quan gì đến sự nguy hiểm hay đối thủ của họ ra sao, đó đơn giản là mục đích của họ".

"Nhìn họ kìa. Khi tôi ngồi ở đây, các bạn có thể nghĩ rằng những bình luận của tôi là sai hoặc quá đáng. Nhưng với những gì đã xem ở kia, tôi không thấy có phần nào đúng đắn trong đó cả".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm