Bản quyền truyền hình Premier League: Sang năm, châu Á phải trả tiền gấp đôi

28/10/2015 21:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mùa giải 2015-16 mới đi qua được hai tháng, Premier League đang hướng đến doanh thu truyền hình khổng lồ trong chu kỳ ba năm tiếp theo, từ 2016 đến 2019, với khoản tiền ước tính lên tới hơn 3 tỷ bảng.

Cụ thể, ban tổ chức giải đấu kỳ vọng sẽ bán được bản quyền giải đấu này với doanh thu vào khoảng hơn 1 tỷ bảng/mùa. Sở dĩ Premier League trở thành giải đấu bóng đá phổ biến hàng đầu thế giới nằm ở phạm vi phủ sóng rộng lớn cũng như doanh thu mỗi chu kỳ ngày càng tăng lên. Trong chu kỳ 3 năm hiện tại, từ 2013 đến 2016, giải đấu đã thu được 2,23 tỷ bảng tiền bản quyền truyền hình, tức trung bình 743 triệu bảng/năm.

Con số này khiến Premier League trở thành giải đấu hái ra tiền nhiều nhất, hơn bất cứ giải đấu danh tiếng nào của châu Âu như La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, Serie A của Italy hay Ligue 1 của Pháp trên mọi phương diện, từ doanh thu hàng năm, tiền thu được từ bán bản quyền trong nước lẫn nước ngoài.

Ngoài khoản tiền 743 triệu bảng/năm thu được từ bán bản quyền truyền hình ra nước ngoài, Premier League cũng thu được hơn 1 tỉ bảng/năm từ việc bán bản quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu cho hai hãng truyền hình nổi tiếng ở xứ sương mù là Sky và BT Sport.

Con số này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng, dự kiến lên tới mức 1,7 tỷ bảng/năm ở giai đoạn 2016-2019, nhờ hợp đồng trị giá 5,1 tỷ bảng với hai hãng Sky và BT Sport được công bố hồi tháng Hai vừa qua.

Những tín hiệu về việc bản quyền truyền hình nước ngoài tăng lên đã bắt đầu xuất hiện từ doanh thu dự kiến ở một số thị trường. Ở Mỹ, hãng truyền hình NBC sẽ trả gần 1 tỷ bảng để sở hữu bản quyền trong 6 năm, từ 2016 đến 2022, với chi phí trung bình 110 triệu bảng/mùa, gấp gần 4 lần số tiền trả cho giai đoạn 2013-16.

Các thị trường châu Á cũng hứa hẹn sẽ có mức tăng doanh thu đáng kể. Ở Hong Kong, tiền bản quyền dự kiến trong ba năm kế tiếp từ 2016 đến 2019 đạt 420 triệu USD (274 triệu bảng), tức khoảng 91 triệu bảng/năm, tăng tới 116% so với con số đạt được từ 2013 đến 2016 (128 triệu bảng). Ngoài ra, những thị trường như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia cũng đem đến triển vọng hứa hẹn. Thái Lan là thị trường đem lại nguồn thu nhập tốt nhất trong giai đoạn 2013-16, với giá trị ước tính đạt 204,8 triệu bảng trong ba năm, tức vào khoảng 68,3 triệu bảng/năm. Lượng khán giả theo dõi Premier League ở Thái Lan tăng cao, kể cả trong những trận đấu diễn ra vào đêm khuya, theo giờ của đất nước này. Malaysia, một đất nước khác ở vùng Đông Nam Á, cũng được chờ đợi sẽ tăng doanh thu đáng kể so với con số 42,7 triệu bảng trong giai đoạn 2013-16.

Doanh thu bản quyền truyền hình tại Châu Á

Dưới đây là danh sách một số quốc gia và vùng lãnh thổ cùng số tiền thu được từ bản quyền truyền hình trong giai đoạn 2013-16 (tính theo đơn vị bảng Anh).

Thái Lan: 209 triệu bảng

Singapore: 194 triệu bảng

Hong Kong & Malaysia: 130 triệu bảng

Indonesia: 52 triệu bảng

Hàn Quốc: 26 triệu bảng

Nhật Bản: 24 triệu bảng

Việt Nam: 22 triệu bảng


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm