Bailly, Lindelof đá trung vệ hiệu quả nhất M.U, Mourinho đã sai lầm nghiêm trọng?

18/10/2018 11:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho đề nghị ban lãnh đạo M.U mua Victor Lindelof và Eric Bailly nhưng ông hiếm khi dùng họ như là cặp trung vệ đá chính và đến giờ đều không tin tưởng cả hai. Phải chăng ông đã sai lầm?

 

M.U: Gây ra sự hỗn loạn ở Old Trafford, Mourinho giờ chẳng khác gì Joker

M.U: Gây ra sự hỗn loạn ở Old Trafford, Mourinho giờ chẳng khác gì Joker

Jose Mourinho giống như nhân vật phản diện Joker trong phim về Batman, người chỉ gây ra cơn hỗn loạn và có những hành động rất khó để giải thích theo những lí lẽ thông thường. 

Hè trước nội bộ M.U đã xảy ra bất đồng quan điểm khi Mourinho định bổ sung trung vệ cho M.U. HLV người Bồ Đào Nha chọn Toby Alderweireld và Harry Maguire để tăng cường khả năng phòng ngự cho Quỷ Đỏ.

Nhưng Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward và các thành viên ban lãnh đạo M.U gạt đi vì cho rằng cặp Eric Bailly và Victor Lindelof mà họ đã mua về theo đề xuất của Mourinho thế là đủ cho các trung vệ thuộc diện trình độ khá nên nếu có mua thêm thì chỉ mua những trung vệ có đẳng cấp cao hơn như Rafael Varane của Real Madrid mà thôi.

Chú thích ảnh

Thế là từ trước khi mùa giải mới bắt đầu, Mourinho liên tục ca thán rằng ban lãnh đạo M.U không ủng hộ ông còn trên sân Quỷ Đỏ chỉ sạch lưới 3 trận, để thua 16 bàn sau 11 trận ở các giải trong đó có 14 bàn sau 8 vòng đấu ở Premier League so với chỉ 2 bàn thua cùng giai đoạn mùa trước.

Mourinho liên tục lắp ghép các cặp trung vệ khác nhau, thậm chí kéo cả các tiền vệ như Ander Herrera và Scott McTominay xuống đá trung vệ. Nhưng nếu chiếu theo số liệu thống kê thì Victor Lindelof là người có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong số các trung vệ của M.U mỗi khi đá chính.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ chiến thắng của M.U với các trung vệ đá chính

Với 29 trận trung vệ Thụy Điển ra sân từ đầu từ khi gia nhập M.U cho tới nay, Quỷ Đỏ đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 69%. Trong khi xét về số trận sạch lưới thì M.U sạch lưới nhiều nhất là khi có trung vệ người Bờ Biển Ngà Eric Bailly trong đội hình xuất phát. Trong 54 trận Bailly đá chính thì 27 trận anh góp phần khiến đối thủ của M.U không thể ghi bàn.

Cả Lindelof và Bailly đều là hai trung vệ được Mourinho đề nghị mua về nhưng đến lúc này cả hai đều không còn được ông tin dùng. Dù hiệu quả mà hai trung vệ nói trên đem lại đã được thể hiện qua các chỉ số thống kê, Mourinho mới có đúng 3 lần xếp họ đá chính cùng nhau, còn lại nếu có dùng ông chỉ dùng hoặc Bailly hoặc Lindelof đá chính còn người đá cặp trung vệ với họ gần như lúc nào cũng là Chris Smalling.

Câu hỏi đặt ra là liệu Mourinho có nên tiếp tục sử dụng cặp trung vệ M.U theo kiểu trong lúc ông vẫn loay hoay tìm kiếm cặp trung vệ ông cho là tốt nhất hay ông nên cho Bailly và Lindelof cơ hội chơi cặp trung vệ với nhau nhiều hơn để họ ăn ý với nhau hơn nữa? Nếu ban lãnh đạo M.U đã mua về cho Mourinho đúng 2 trung vệ ông đề xuất thì ông cũng nên thể hiện niềm tin của mình vào họ nếu ông còn muốn biết chắc liệu họ có phải là giải pháp cho vấn đề cặp trung vệ của M.U hay không.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm