Arsene Wenger: Walcott mắc nợ Arsenal

22/12/2012 11:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger, đã gây thêm áp lực cho Theo Walcott để anh cam kết tương lai của mình với CLB khi khẳng định tuyển thủ Anh mắc nợ đội bóng và phải đền đáp lại lòng tin mà ông và Các pháo thủ đặt vào anh.


Wenger muốn Walcott đền ơn Arsenal

Wenger một lần nữa khẳng định Walcott sẽ không bị bán đi vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, dù anh đã từ chối ký tiếp hợp đồng với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè sang năm. HLV người Pháp đã chơi lá bài lòng trung thành khi ông tìm cách thuyết phục Walcott nối bước Wilshere và Oxlade-Chamberlain cam kết tương lai của mình với Emirates.

“Tôi tin rằng để giữ lại một số cầu thủ trẻ ở một số giai đoạn, tôi phải cho họ thấy tôi đứng về phía họ”, Wenger nói. “Đưa một cầu thủ 25 tuổi vào đội một luôn dễ dàng hơn. Bạn biết mình sẽ được gì từ đó. Nếu đưa họ vào đội một ở tuổi 17, 18, bạn phải bảo vệ họ. Sẽ có rủi ro bạn thua trận vì họ chỉ mới ở bước học hỏi. Khi đã đào tạo được những người trẻ giỏi, bạn sẽ muốn nói: Được rồi, vậy hãy cùng ở lại và cùng chiến thắng”.

“Quan hệ giữa cầu thủ và CLB là có đi có lại. Nếu một người đã 30 tuổi, bạn hiểu rằng đây là hợp đồng chót của anh ấy nếu anh ấy còn muốn thay đổi, tôi hiểu được điều đó. Đó là một độ tuổi nhạy cảm, nhưng về cơ bản chính sách của chúng tôi là như thế. Robin (van Persie) đã 29 tuổi khi cậu ấy ra đi. Theo mới 23, nên tôi tin rằng giữ cậu ấy lại là quan trọng. Tôi không muốn so sánh nhưng để mất cậu ấy sẽ là tổn thất lớn với chúng tôi. Tôi muốn cậu ấy ở lại, và luôn như thế.”.

Đòi hỏi về mức lương của Walcott là lý do chính khiến anh muốn rời đội bóng, như Wenger tự tin rằng Arsenal đủ khả năng thuyết phục anh ở lại. “Tôi sẽ không bán cậu ấy đi vào tháng 1, điều đó là chắc chắn, vì tôi cảm thấy cậu ấy thuộc về đội bóng này và luôn tin rằng cậu ấy sẽ ở lại”, HLV người Pháp nói. “Tôi sẵn lòng trả thêm cho Theo khoản lương mà cậu ấy xứng đáng. Nhưng tôi cũng cảm thấy tôi đã đưa cậu ấy về, đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian vào cậu ấy. Khi trả cao hơn dự tính, tôi phải xin phép ban lãnh đạo và trong hầu hết trường hợp, họ chấp nhận đề nghị của tôi”.

Trong khi đó, Wenger cũng tin rằng bóng đá Anh đang sản sinh ra những cầu thủ tài năng sẽ giúp Arsenal của ông thành công, những người như Walcott, Wilshere và Kieran Gibbs. “Chính sách đào tạo trẻ đã được cải thiện ở Anh nên chúng tôi đã có được nhiều cầu thủ giỏi ở đây”, ông nói. “Chúng tôi cố gắng tận dụng điều đó. Thứ bóng đá chúng tôi xây dựng đòi hỏi sự hiểu nhau lâu dài của các cầu thủ, nên điều quan trọng là chúng tôi giữ lại các cầu thủ một thời gian đủ lâu”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm