Arsene Wenger tiếp tục 'dễ dãi' với các cầu thủ Arsenal

09/02/2017 13:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsene Wenger đã phớt lờ những chỉ trích hướng về Arsenal khi “miễn” cho các học trò một buổi trách mắng sau trận thua Chelsea để chuẩn bị tốt nhất cho tuần đấu quan trọng tới, nơi có thể quyết định tương lai của ông và đội bóng.

Wenger đã chủ trì buổi họp trong tuần này của CLB, sau thất bại chấm dứt cơ hội giành Premier League của Arsenal tại Stamford Bridge, nhưng ông không hề la mắng hay nặng lời vì tránh hệ lụy không tốt ở thời điểm nhạy cảm này.

Cuộc họp được cho là không diễn ra quá khác biệt như những cuộc họp sau trận của Arsenal mùa này mặc dù Wenger cần những phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía các học trò.


Nhiều cựu cầu thủ Arsenal và các CĐV đã không ít lần phàn nàn về việc Wenger tỏ ra “quá dễ dãi” với cầu thủ nhưng chiến lược gia người Pháp nhất quyết không thay đổi phương pháp huấn luyện của mình.

Arsenal sẽ tiếp đón Hull City vào thứ Bảy tới và sau đó hành quân tới nước Đức để chạm trán Bayern Munich ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League vào thứ Tư tuần sau.

Chỉ một thất bại thôi sẽ chất thêm áp lực về phía Wenger, người chưa quyết định gia hạn hợp đồng sẽ mãn hạn vào cuối mùa giải này, đồng thời khiến toàn đội suy sụp hơn sau 2 trận thua liên tiếp trước Watford và Chelsea.

Tương lai của Wenger đang trở thành đề tài được bàn tán rất nhiều nhưng các cầu thủ Arsenal và Ban huấn luyện vẫn vô cùng kín tiếng về ý định của Wenger lẫn mục tiêu sắp tới của CLB.

“Ông chủ” Stan Kroenke thì rất muốn Wenger ở lại và ông đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương 8 triệu bảng/năm chỉ chờ Wenger kí vào.

Nhưng Wenger muốn đánh giá thêm tình hình của Arsenal và chắc chắn rằng đại bộ phận CĐV vẫn còn muốn ông tại vị trước khi quyết định ký vào bản hợp đồng mới.

Mặc dù không thể tránh khỏi những tranh cãi sau thất bại trước Chelsea nhưng vẫn còn rất nhiều người tin tưởng Wenger miễn là ông nhanh chóng đưa phong độ đội bóng trở lại để vượt qua Bayern.

Bất cứ cú sảy chân nào trước Hull hay một thất bại tệ hại trên đất Đức thì chắc chắn đề tài ai sẽ thay thế ông chắc chắn nổ ra không ngớt.

HLV của Juventus Max Allegri vốn đã thừa nhận rằng ông rất quan tâm đến công việc tại Arsenal trong khi Thomas Tuchel (Dortmund) và Leonardo Jardim (Monaco) cũng đã ở trong tầm ngắm của BLĐ sân Emirates nếu họ buộc phải thay Wenger.

Wenger không phải người duy nhất tại Arsenal tốn nhiều giấy mực về chuyện tương lai. Alexis Sanchez và Mesut Oezil vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng. Phong độ của Oezil đang suy giảm trầm trọng thời gian qua và dư luận tỏ ra không hài lòng khi Wenger vẫn tiếp tục để anh đá chính thay vì trao cơ hội cho Danny Welbeck và Olivier Giroud.


Antonio Conte thì đẩy Diego Costa lên ghế dự bị trong chiến thắng trước Leicester, Jose Mourinho vốn đã không coi trọng Wayne Rooney như trước, Sergio Aguero gần đây thì mất vị trí chính thức, nhưng Wenger vẫn cực kỳ tin tưởng Oezil.

Nói về thất bại tại Chelsea, Laurent Koscielny bóng gió cho rằng có vài cầu thủ đang nhận được sự đối đãi trên mức bình thường. “Tôi nghĩ chúng tôi đang có vài cầu thủ được xếp trên người khác, tôi nghĩ chúng tôi nên chơi với tính tập thể cao hơn và tạo ra nhiều không gian hơn. Họ thường tấn công chúng tôi ở những pha phản công”.

Paris Saint-Germain là CLB mới nhất giành sự quan tâm cho Sanchez, người không ít lần thể hiện sự thất vọng ở mùa này, và đã là mục tiêu của Juventus, Atletico Madrid và những đại gia Trung Quốc.

Về lực lượng, Arsenal nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Hector Bellerin trong trận gặp Hull sau khi chấn động tại sân Stamford Bridge, còn Francis Coquelin đang vật lộn với vấn đề ở gân kheo nhưng Mohamed Elneny sẽ trở lại từ CAN 2017.


Hữu Nam
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm