Arsene Wenger: ‘Arsenal chỉ cần 2,3 cầu thủ nữa để tranh vô địch mùa sau’

09/05/2018 08:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger cho rằng đội hình hiện tại của Arsenal là rất mạnh, nên nếu muốn Pháo thủ cạnh tranh cho chức vô địch vào mùa giải tới, thì HLV mới của họ sẽ chỉ cần bổ sung thêm 2 đến 3 cầu thủ nữa mà thôi.

Ngày 6/5/2018, Arsene Wenger chính thức chia tay sân bóng ông tạo dựng nên, sân Emirates và kết thúc “mối tình” với Arsenal sau 22 năm đầy thăng trầm. Trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm nghìn CĐV áo đỏ, HLV Wenger đã có một buổi chia tay đầy xúc động và ấm áp trên sân nhà Emirates.

Tại buổi họp báo cuối cùng tại Emirates với cương vị HLV Arsenal, Giáo sư không tránh khỏi sự xúc động khi thể hiện những tình cảm dành cho sân nhà của Pháo thủ, nơi ông làm việc trong hơn hai thập kỷ qua. Ông thúc giục CLB bổ nhiệm người kế vị cho chiếc ghế nóng, và cũng nhấn mạnh rằng, đội hình mà ông gây dựng ở thời điểm hiện tại đã rất mạnh.

Chú thích ảnh
Wenger chia tay sân Emirates dưới sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả

“Tôi nghĩ rằng CLB nên tuyển thêm người càng sớm càng tốt. Đội hình như vậy là đã ổn, không cần thêm nhiều. Các cầu thủ có nền tảng vững chắc, tinh thần thi đấu tôt. Chỉ cần thêm 2 hoặc 3 cầu thủ nữa và tôi tin rằng Arsenal sẽ là đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch ở mùa bóng kế tiếp”.

Ngày cuối cùng của ông Arsene Wenger ở Emirates

Ngày cuối cùng của ông Arsene Wenger ở Emirates

Ngày 6/5/2018, Arsene Wenger chính thức chia tay sân bóng ông tạo dựng nên, sân Emirates và kết thúc “mối tình” với Arsenal sau 22 năm đầy thăng trầm, tủi ngọt.

Arsenal phải đón nhận tin không vui khi đội trưởng Laurent Koscielny sẽ vắng mặt trong 6 tháng tới sau ca chấn thương mắt cá nghiêm trọng trong trận thua Atletico Madrid, khiến anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật. HLV Wenger chia sẻ: “Koscielny đã chịu rất nhiều đau đớn sau ca phẫu thuật. Cậu ấy sẽ phải nghỉ mất 6 tháng. Ít nhất phải đến tháng 12 bạn mới có thể thấy cậu ấy ra sân”.

Ngoài ra, Pháo thủ cũng sẽ không có Mesut Oezil ở 2 trận đấu cuối cùng của Wenger vì anh đang bận điều trị chấn thương lưng, trong khi đó, Santi Cazorla cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương gót chân.

Chú thích ảnh
Arsenal chịu nhiều tổn thất sau trận thua Atletico Madrid

Arsenal đang tìm kiếm người kế nhiệm để thay thế chiến lược gia người Pháp. HLV Max Allegri, HLV Luis Enrique là những người đang nằm trong tầm ngắm của BLĐ đội bóng. Ngoài ra còn có những cái tên như Patrick Vieira, Mikel Arteta hay Julian Nagelsmann cũng là những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Emirates. Còn HLV Wenger, ông được mời làm giám đốc thể thao tại PSG.

“Tôi có nhiều đề nghị, nhiều hơn cả so với những gì tôi mong đợi. Nhưng tôi thích làm một công việc đòi hỏi cả trí óc lẫn cơ bắp cần phải hoạt động. Có lẽ tôi không thích hợp với một công việc an nhàn”, HLV Wenger chia sẻ. “Tuổi tác không ngăn cản được tôi. Tôi sẽ tiếp tục khi mà tôi còn cảm thấy muốn làm việc. Tôi thích bước lên trên thảm có xanh. Tôi chưa từng bỏ lỡ một buổi tập nào của các học trò trong suốt hơn 20 năm qua”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm