Arsenal quay sang hỏi mua Lemar, Mahrez nổi đóa với Leicester

08/07/2017 08:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Riyad Mahrez đã nổi giận sau khi Leicester cản đường sang Arsenal của cầu thủ này bằng cách đưa ra mức giá “không tưởng” với đội bóng chủ sân Emirates.

Riyad Mahrez là mục tiêu của Arsenal trên TTCN mùa Hè này, nhưng nỗ lực chiêu mộ cầu thủ người Algeria của Arsenal đã gặp cản trở từ Leicester. Đội bóng chủ sân King Power đã hét giá 50 triệu bảng cho Mahrez. Đây là số tiền mà Arsenal không sẵn lòng bỏ ra và họ đã chuyển hướng sang Thomas Lemar (AS Monaco).

Theo tờ Mirror, Mahrez đã nổi đóa với Leicester sau khi Arsenal hỏi mua Lemar với giá 40 triệu bảng.

Mahrez đã trở lại tập luyện ở Leicester nhưng cầu thủ này tỏ ra không hài lòng khi anh bị cản đường ra đi. Craig Shakespeare, HLV của Leicester dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp Mahrez để chấn chỉnh thái độ của anh. HLV của Leicester cũng đã công khai thông báo cho toàn đội rằng cầu thủ nào tỏ ra thiếu sự tập trung sẽ lập tức bị cho ra rìa.

Mahrez
Riyad Mahrez muốn sang Arsenal

Vào cuối mùa giải vừa qua, Riyad Mahrez đã tuyên bố về ý định rời Leicester để gia nhập một đội bóng lớn hơn. Anh vẫn còn 3 năm hợp đồng với Leicester.

Riyad Mahrez đã góp công lớn giúp Leicester vô địch Premier League mùa giải 2015-16. Tài năng của cầu thủ 26 tuổi này đã được công nhận khi anh đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Nhưng sau khi Leicester gây thất vọng ở mùa giải trước, Mahrez đã có ý định tìm bến đỗ mới.

Mua được Lacazette, Arsenal lại ‘ghẻ lạnh’ Mahrez

Mua được Lacazette, Arsenal lại ‘ghẻ lạnh’ Mahrez

Riyad Mahrez sẽ là bản hợp đồng lớn thứ 2 của Arsenal, sau Alexandre Lacazette trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Tuy nhiên, việc đội chủ quản của chân sút người Algeria là Leicester hét giá quá cao, nên rất có khả năng Mahrez sẽ lại phải chờ đợi.

“Chúng tôi hiểu những lo lắng của Mahrez, nhưng trong khi cậu ấy vẫn còn hợp đồng và không có CLB nào tới hỏi mua, thì Mahrez phải tỏ ra chuyên nghiệp và chúng tôi cũng thế”, HLV Craig Shakespeare phát biểu. Ông khẳng định: “Nếu Mahrez được chọn ra sân mà không thi đấu với sự tận tụy, cậu ấy sẽ không được thi đấu nữa".

“Việc Mahrez tuyên bố muốn ra đi có thể làm các CĐV thất vọng. Tôi cần phải ngồi xuống nói chuyện với Mahrez để xem cậu ấy nghĩ gì trong đầu vào lúc này”, ông Shakespeare nói thêm.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm