Arsenal muốn ngăn Sanchez đến Man City cũng không được nữa

10/07/2017 13:51 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal từng khẳng định không bán Alexis Sanchez nhưng cuối cùng, họ cũng phải công khai thừa nhận sẽ không thể giữ chân ngôi sao người Chile được nữa. Arsenal đã tuyên bố sẽ bán Sanchez khi một CLB nào đó đáp ứng đủ 80 triệu bảng mà họ đặt ra.

Manchester City sẽ cảm thấy hứng khởi trước động thái mới nhất này. Với truyền thống mua sao của Arsenal, đội chủ sân Etihad tự tin sẽ sớm chiêu mộ được Alexis Sanchez trước thềm mùa giải mới khởi tranh.

Arsenal sẽ không thể giữ được Sanchez

Hai tuần trước, giữa ma trận tin đồn về tương lai của Alexis Sanchez, phía Arsenal khẳng định sẽ không bán ngôi sao người Chile cho Man City hay bất cứ một đối thủ nào của họ ở Premier League. Đó là thời điểm mà Bayern Munich và PSG được cho là thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ tấn công này. Song cuối cùng, Bayern Munich khẳng định đó chỉ là tin đồn. PSG cũng thừa nhận họ có những mục tiêu khác cần phải theo đuổi.

Về phần mình, Arsenal vẫn tự tin sẽ thuyết phục được Alexis Sanchez kí vào bản hợp đồng mới. Nhưng Confederations Cup 2017 đã trôi qua được hơn một tuần, nỗ lực đàm phán của Arsenal vẫn không mang tới kết quả. Sanchez đang nghỉ mát sau một mùa giải dài và có vẻ như anh không muốn biết Arsenal sẽ làm thế nào để giữ chân mình nữa. Sanchez muốn ra đi sau những cống hiến miệt mài cho đội bóng này suốt 3 năm qua. Anh cần một bến đỗ mới, nơi sẽ nâng bước cho những tham vọng của anh.

Arsenal ra giá 'khủng' cho Lemar, Giroud vẫn đi du đấu

Arsenal ra giá 'khủng' cho Lemar, Giroud vẫn đi du đấu

HLV Arsene Wenger đã đưa ra lời đề nghị thứ ba cho tiền vệ Thomas Lemar và tin rằng cầu thủ của Monaco muốn gia nhập Arsenal trong Hè này.

Arsenal đã ý thức được việc sẽ thất bại trong chiến lược giữ chân Sanchez. Theo tin từ một số tờ báo Anh quốc, Arsenal đã tuyên bố sẽ bán Sanchez nếu Man City trả đủ 80 triệu bảng. Đó là một số tiền lớn nhưng nó cũng thể hiện thay đổi tích cực từ phía "Pháo thủ". Sanchez chỉ còn một năm hợp đồng và việc giữ chân anh tới mùa Hè năm sau để rồi "mất trắng" là phương án không mang lại giá trị kinh tế. Bởi vậy, bán Alexis Sanchez để thu về 80 triệu bảng sẽ là phương án mang lại giá trị kinh tế cao nhất, nhằm giúp Arsenal có thêm tiền để chi mạnh cho những cái tên mà họ đang nhắm đến.

Man City có truyền thống mua sao của Arsenal

Kể từ khi Man City được các công chủ người Ả rập đầu tư cả núi tiền để gây dựng đế chế màu xanh ở Premier League, Arsenal luôn là đội bóng cung cấp cho họ những ngôi sao sáng giá. Năm 2009, sau những động thái "làm mình làm mẩy" thành công, Emmanuel Adebayor được Arsenal bán cho Man City với giá 25 triệu bảng. Cũng trong năm 2009, một cầu thủ khác của Arsenal là trung vệ Kolo Toure cũng tới Man City với giá 16 triệu bảng.

Hai năm sau, trong nỗ lực tăng cường lực lượng để phục vụ cho tham vọng Champions League, Man City tiếp tục hướng "vòi bạch tuộc" sang Arsenal. Họ mua Samir Nasri với giá 25 triệu bảng. Trước khi bản hợp đồng này được hoàn tất khoảng một tháng, Gael Clichy cũng rời Arsenal để đến Man City với giá 7 triệu bảng. Cả Nasri và Clichy là hai cầu thủ mà HLV Arsene Wenger muốn giữ nhưng cuối cùng ông thày người Pháp vẫn phải bất lực nhìn họ chuyển tới thành Manchester. Bộ đôi này thể hiện quyết tâm ra đi khi công khai thừa nhận "cần một CLB lớn hơn, với những tham vọng lớn hơn", trích lời của Clichy.

Sau khi mua được những cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal, mãi đến năm 2015, Man City mới lại chiêu mộ thêm một cầu thủ của "Pháo thủ". Đó là trường hợp của Bacary Sagna. Hậu vệ người Pháp quyết định không gia hạn hợp đồng với Arsenal và tới Man City theo dạng chuyển nhượng tự do.

Có một điều khá đặc biệt là trong số 5 cái tên được Man City mua từ Arsenal, không ai tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội bóng sân Etihad. Họ chỉ chơi ở mức tròn vai, thậm chí đóng vai trò của một chuyên gia dự bị ở đội bóng thành Manchester. Có lẽ, đó sẽ là một lời cảnh báo cho Alexis Sanchez trong trường hợp anh muốn rời Arsenal để về đầu quân cho ông thầy cũ Pep Guardiola.

Arsenal quyết phá thêm kỷ lục chuyển nhượng vì Lemar

Tờ Daily Mail cho hay, Arsenal đã sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng lần thứ 2 trong vòng 1 tháng bằng việc chuẩn bị hỏi mua Thomas Lemar với giá 45 triệu bảng.

Mức giá có thể lên tới 50 triệu bảng với các khoản phụ phí, khiến tổng số tiền đội chủ Emirates mua sắm trong tháng 7 chạm mốc 100 triệu bảng sau khi hoàn tất thương vụ 52,7 triệu mang tên Alexandre Lacezette. Trước đó, Arsenal từng hỏi mua Lemar 2 lần, lần đầu là 30 triệu bảng và lần thứ 2 là 40 triệu nhưng đều bị Monaco lắc đầu.

Ở một diễn biến khác, Arsenal cũng chuẩn bị hỏi mua tiền vệ Marcelo Brozovic của Inter Milan, đội bóng đang muốn bán đi một vài cầu thủ để đáp ứng luật Công bằng tài chính.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm