Áo số 10 chưa đủ, M.U phải cho Rashford thấy tương lai

07/08/2018 06:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Được ra sân ngay từ đầu ở trận thua Bayern Munich với chiếc áo số 10, Marcus Rashford đã trở thành cầu thủ đầu tiên có vinh dự này kể từ lần cuối cùng Zlatan Ibrahimovic ra sân trong màu áo M.U hồi tháng 12 năm ngoái.

1. Tiền đạo 20 tuổi người Anh đã thừa hưởng số áo từng được mặc bởi Mark Hughes, Teddy Sheringham, Ruud van Nistelrooy, và Wayne Rooney. Rashford từng đổi số áo một lần trước đây khi anh chuyển từ số 39 sang 19 năm 2016 và HLV Jose Mourinho cho biết đây là phần thưởng xứng đáng cho tài năng trẻ người Anh sau sự thăng tiến chóng mặt trong 2 năm rưỡi vừa qua.

Nhưng với Rashford lúc này, thứ anh cần có lẽ là cơ hội ra sân chứ không phải là số áo, thứ chỉ mang tính hình thức. Hơn nữa, ở M.U hiện tại, chẳng ai đáng được khoác áo số 10 hơn Rashford, trừ khi họ chiêu mộ một ngôi sao tấn công đẳng cấp.

Sau một kỳ World Cup thành công, các ngôi sao tuyển Anh trở lại CLB với danh tiếng tăng lên đáng kể, như Harry Maguire, Kieran Trippier, hay Jordan Pickford. Phần lớn trong số họ đều đảm bảo suất đá chính ở CLB, nhưng với Rashford thì không. Dù đã tỏa sáng trong chiến thắng ấn tượng bậc nhất của M.U mùa trước (thắng Liverpool 2-1), Rashford vẫn không thoát khỏi cái mác dự bị khi anh chỉ đá chính 17 lần và 18 lần dự bị ở Premier League mùa trước.

2. Tình thế của Rashford ở M.U không khác gì tại tuyển Anh. Rashford xếp sau Harry Kane trong vai trò tiền đạo cắm của Tam sư, còn ở M.U là Romelu Lukaku. Nếu đá lệch trái, vị trí mà Rashford phát huy tốt nhất khả năng, anh sẽ phải cạnh tranh với Alexis Sanchez và Anthony Martial.

Nói tóm lại, cơ hội cho Rashford đá chính là rất hạn chế nếu M.U không có sự thay đổi quá lớn nào về chiến thuật. Mourinho không phải là fan của lối chơi với 2 tiền đạo nhưng có một yếu tố có thể khiến ông thay đổi.

Mourinho cần dứt khoát với Rashford

Mourinho cần dứt khoát với Rashford

Mùa giải này, M.U cần phải chứng tỏ rằng tương lai của Marcus Rashford vẫn nằm ở Old Trafford. Bằng không, họ cũng phải tìm kiếm cho anh một lối thoát.

Màn trình diễn đáng chú ý của Paul Pogba ở World Cup, nơi anh chơi cực kỳ hiệu quả ở hàng tiền vệ 2 người (cùng với Kante), có thể khuyến khích Mourinho áp dụng lối chơi phiêu lưu hơn (4-4-2), gồm 2 cầu thủ chạy cánh thuần túy và 2 tiền đạo gồm Lukaku và Rashford.

Phẩm chất của Rashford và Lukaku có thể bổ trợ rất tốt cho nhau khi cả hai đều có thể hoạt động rộng và tung ra những đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân, và đương nhiên, cả 2 cũng có thể đóng vai trò tiền đạo mục tiêu truyền thống. Rõ ràng sơ đồ 4-4-2 đang nổi lên như là sự lựa chọn tốt cho M.U nếu Pogba chơi tốt như tại World Cup 2018, cộng với sự bổ sung mang tên Fred từ Shakhtar Donetsk.

3. Nhưng đó mới chỉ là giả thuyết, mà Rashford thì cần một điều gì đó chắc chắn hơn. Với tiềm năng của mình, tiền đạo người Anh cần được ra sân nhiều hơn để tiếp tục phát triển. Nếu tiếp tục “trận đá trận nghỉ” như mùa trước, Rashford sẽ không thể tiến tới đẳng cấp cao nhất dù anh mới 20 tuổi.

Thật khó tin một cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB như Rashford lại cân nhắc rời M.U, nhưng nếu điều đó là cần thiết để phát huy hết năng lực, tiền đạo người Anh nên nghĩ tới nó. Mourinho có vẻ như cũng muốn giữ chân một tài sản đáng giá của CLB như Rashford nhưng ông cần hành động cụ thể, thay vì chỉ là trao cho chiếc áo số 10.

Rashford quá tài năng để dành một vài mùa nữa trên ghế dự bị của M.U và những người yêu mến đội bóng đều muốn CLB có một nền tảng vững chắc để cầu thủ mang áo số 10 này chứng tỏ khả năng.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm