Antonio Conte quyết mua Vidal: 'Nếu đi đánh nhau, tôi muốn có cậu ta đi cùng'

27/12/2017 11:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte cho thấy ông muốn chiêu mộ Arturo Vidal từ Bayern Munich về Chelsea dù khẳng định “không nói về cầu thủ của đội khác”.

Chelsea đang bị Man City bỏ xa trong cuộc đua vô địch Premier League và cơ hội để họ bảo vệ vương miện thực tế không còn. Conte cho rằng đội ngũ ông đang nắm trong tay cần được nâng cấp dù Chelsea đã mua thêm 5 tân binh mùa Hè này gồm Rudiger, Zappacosta, Morata, Drinkwater và Bakayoko.

Vấn đề là không ai trong số họ chơi thực sự xuất sắc, nếu không muốn nói là chơi không đạt yêu cầu. Và ở Chelsea, Conte lại không được quyền quyết định chuyện mua bán cầu thủ.

Morata mất phong độ, Conte đau đầu

Morata mất phong độ, Conte đau đầu

Màn trình diễn của Alvaro Morata sau khi vào sân ít phút từ băng ghế dự bị trong trận gặp Southampton không mấy thuyết phục. Một tín hiệu đáng lo ngại cho Chelsea trong giai đoạn Giáng sinh tới.

Chú thích ảnh

Nhưng cách ông nói về Arturo Vidal cho thấy ông rất muốn tái hợp với tiền vệ Chile. “Nói thật là tôi thấy nói về cầu thủ của đội khác là không đúng, nhất là nếu bạn muốn liên hệ cầu thủ đó với Chelsea. Nhưng Arturo thật siêu đẳng. Tôi tôn trọng anh ấy và chúng tôi từng làm việc cùng nhau nhiều năm ở Juventus. Nếu đi đánh nhau, lúc nào tôi cũng muốn có Vidal đi cùng”, Conte nói về Vidal.

Họ từng cùng nhau 3 lần giành Scudetto ở Juve trước khi mỗi người mỗi ngả. Conte từ chức HLV, chuyển sang dẫn dắt tuyển Italy rồi làm HLV Chelsea trong khi Vidal gia nhập Bayern Munich.

Conte không loại trừ khả năng tái hợp với Vidal ở Chelsea cuối mùa này. Hợp đồng của Vidal với Bayern Munich còn hạn tới 2019 nhưng anh vẫn được liên hệ với Chelsea.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm