Ander Herrera, thủ quân tương lai của Man United

18/04/2017 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho đang xoay tua… băng đội trưởng Man United. Ba trận gần nhất, Quỷ đỏ xuất phát với 3 thủ quân khác nhau (Michael Carrick, Marouane Fellaini, và Ashley Young). Liệu Ander Herrera có thể là đội trưởng kế tiếp?

 

Mùa giải này, băng đội trưởng của Man United đã được trao qua tay… 7 cầu thủ. Đó là đội trưởng chính thức Wayne Rooney, đội phó thứ nhất Michael Carrick, đội phó thứ hai Chris Smalling, Antonio Valencia, Juan Mata, Marouane Fellaini, và Ashley Young. Đây là cũng mùa giải bất ổn nhất của tấm băng đội trưởng – vốn là một vinh dự lớn đối với bất cứ cầu thủ Man United nào bởi Rooney thất sủng, Carrick cũng không được đá thường xuyên, còn Smalling thì chấn thương.

 

Những cầu thủ còn lại được mang băng chủ yếu nhờ “sống lâu lên lão làng”, chứ không phải cầu thủ giỏi nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Fellaini ở trận gặp Sunderland là một minh chứng bởi trong đội hình xuất phát ở sân Ánh sáng, anh là cầu thủ đến Man United sớm nhất (2013). Ashley Young, người mang băng thủ quân ở trận thắng Chelsea vừa rồi, thậm chí còn chẳng phải cầu thủ chính thức.

Nhưng rõ ràng ai cũng thấy đến lúc băng đội trưởng cần thuộc về một cầu thủ được thi đấu ổn định, có tầm ảnh hưởng lớn, chứ không thể tạm bợ như vậy. Và Ander Herrera là một lựa chọn không tồi.

 

Ander Herrera đã giúp Man United vùi lấp Chelsea ở Old Trafford

Ander Herrera đã giúp Man United vùi lấp Chelsea ở Old Trafford

Ander Herrera kiến tạo để Marcos Rashford mở tỷ số ở trận đấu giữa Man United và Chelsea. Herrera cũng là người ghi bàn quyết định, giúp đội quân của Jose Mourinho có chiến thắng 2-0 trước đội bóng của Conte.

 

Ở mùa giải này, Ander Herrera thực sự là cầu thủ của những trận đấu lớn. Anh thi đấu rất hay khi gặp Liverpool (sân khách), Tottenham, Arsenal, và vừa rồi là Chelsea (đều sân nhà). Tối Chủ nhật, trong một trận đấu mà đội trưởng Ashley Young thi đấu khá tệ với những tình huống xử lý và dứt điểm thiếu cảm giác thì Herrera xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất. Ở khía cạnh phòng ngự, anh bắt chết ngòi nổ số một Hazard, sẵn sàng cứu nguy ở những tình huống không tưởng (pha quăng mình chắn bóng ngay dưới chân Diego Costa là một minh chứng). Ở khía cạnh tấn công, anh vừa kiến tạo bàn mở tỷ số vừa ấn định chiến thắng 2-0.

Tất nhiên, một đội trưởng không chỉ giỏi về chuyên môn. Nhưng xét về mặt này, Herrera cũng xứng đáng được coi là một thủ lĩnh. Anh truyền cảm hứng cho các đồng đội bằng nhiệt huyết trong từng bước chạy, anh dẫn dắt họ bằng khả năng chuyền bóng sắc sảo, và cũng chính anh luôn là người đầu tiên lao tới trọng tài để phân trần trong các tình huống bị thổi phạt.

Đây cũng là mùa giải Herrera được thi đấu đều nhất kể từ khi gia nhập Man United Hè 2014, và anh sẽ còn được đá đều hơn nữa, sau khi Michael Carrick treo giày. Vị trí mà anh thi đấu, một cây cầu nối vô giá giữa phòng thủ và tấn công, cũng là một vị trí dễ dàng chỉ huy và tạo tầm ảnh hưởng đến các đồng đội xung quanh.

Tóm lại, có quá nhiều lý do để Jose Mourinho cân nhắc trao cho Ander Herrera tấm băng đội trưởng Man United.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm