Allegri và Simeone là 2 ứng viên tốt nhất để thay thế Wenger

21/03/2017 06:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng đòi Arsene Wenger ra đi ngày càng dữ dội. HLV người Pháp được cho là đã nhận được lời đề nghị gia hạn thêm 2 năm nhưng nếu ông không ở lại, Max Allegri, Diego Simeone và Eddie Howe đang nổi lên là những ứng cử viên thay thế.

Kế tục Wenger có thể không khó như thay thế Sir Alex Ferguson tại Man United nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nên, Arsenal buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng những tiêu chí cần thiết để tìm ra một ai đó vẹn toàn, xứng đáng với 21 năm cống hiến của “Giáo sư”.

Lịch sử danh hiệu

Sự vắng bóng danh hiệu đã nguyền rủa Wenger suốt những năm qua. Chức vô địch FA Cup năm 2014 và 2015 là tất cả những gì ông làm được kể từ năm 2005. Nhưng NHM thì vô cùng thèm khát Premier League và Arsenal thì chưa có vinh dự đó kể từ năm 2004.

Cả Allegri và Simeone đều đã có cho mình vinh quang riêng. HLV của Juventus vô địch Serie A cùng AC Milan (mùa 2010-11) và đang ở rất gần chiếc Scudetto thứ 3 với “Lão Bà”. Simeone thì gây ấn tượng mạnh với danh hiệu La Liga ở mùa giải 2013-14 khi xuất sắc đánh gục Barca và Real Madrid. Ngoài ra, cả hai còn đưa đội bóng của mình lọt vào Chung kết Champions League, điều mà Wenger chưa tái hiện được từ năm 2006.

Hợp đồng hiện tại của Simeone với Atletico Madrid có thời hạn đến tháng 9/2018 với kế hoạch dẫn dắt đội bóng trong mùa đầu tiên chơi ở SVĐ mới. Rất nhiều khả năng ông sẽ tìm kiếm một cơ hội mới sau khi gắn bó với Atletico từ năm 2011. Tương tự là Allegri, người còn hợp đồng với Juve đến mùa Hè 2018.

Hai ứng viên tiềm năng khác là Joachim Loew, sẽ dẫn dắt ĐT Đức đến năm 2018 và Jorge Sampaoli, hiện nắm quyền tại Sevilla, đều vô địch những giải đấu lớn cấp độ đội tuyển, World Cup 2014 và Copa America 2015 với Chile. Hai cái tên trẻ hơn là Thomas Tuchel của Dortmund, 43 tuổi, và Howe của Bournemouth, 39 tuổi, thì chưa có danh hiệu lớn nào. Tuchel cùng Dortmund về nhì ở Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức mùa trước trong khi vô địch Championship 2014-15 là tất cả những gì Howe có.

Kỹ năng tìm kiếm nhân tài

Từ một HLV tràn áp danh hiệu với 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup từ năm 1998 đến 2005, Wenger chật vật với việc thay thế những cầu thủ quan trọng, những người đội trưởng mẫu mực như Tony Adams và Patrick Vieira, những tiền đạo xuất chúng như Thierry Henry và Robin van Persie hay những tiền vệ hào hoa như Samir Nasri và Cesc Fabregas.

Những khoản nợ từ sân Emirates để lại buộc “Giáo sư” phải thắt giảm chi tiêu khi những Vieira và Henry chuyển đến Juventus và Barcelona. Arsenal của ông cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ những ông chủ giàu có đầu tư vào Chelsea và Man City. Chelsea của năm 2006 từng lôi kéo Ashley Cole rời khỏi Arsenal bằng tiền bạc và hứa hẹn danh vọng. Tương tự là Man City của năm 2011 với Nasri và Man United của năm 2012 khi họ chiêu mộ Van Persie.

Gần đây, Arsenal đã chi đậm hơn rất nhiều khi họ bỏ ra 42,4 triệu bảng cho Mesut Oezil hồi năm 2013 và 36 triệu bảng cho Alexis Sanchez năm 2014 nhưng Wenger vẫn không địch nổi sức mạnh của Man City cùng Man United. Mùa Hè vừa qua chứng kiến Arsenal tiêu số tiền kỷ lục 91,5 triệu bảng nhưng còn thua xa 150 triệu của Man United và 174 triệu của Man City. Số tiền 50 triệu đầu tư vào Granit Xhaka và Lucas Perez gần như chưa thu lại hiệu quả.

Cả Allegri và Simeone thì đã quá nổi tiếng với khả năng tái thiết đội hình. Atletico từng mất hàng loạt ngôi sao như Sergio Aguero, Radamel Falcao và Diego Costa nhưng Simeone liên tục tìm được người thay thế xứng đáng, điển hình là Antoine Griezmann. Allegri từng mất Arturo Vidal cho Bayern Munich và Paul Pogba cho Man United trong 2 năm liên tiếp nhưng vẫn biết cách tạo nên một đội bóng thống trị nước Ý.

Sự chần chừ của Wenger càng khiến Arsenal khốn khổ

Sự chần chừ của Wenger càng khiến Arsenal khốn khổ

Các CĐV thì cứ gia tăng áp lực đòi Arsene Wenger ra đi còn HLV người Pháp thì tiếp tục trì hoãn công bố quyết định cuối cùng. Sự dùng dằng đó đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của các cầu thủ trên sân.


Ươm mầm sao trẻ

Trong những năm Arsenal phải chống chọi với nợ nần, Wenger đã thay đổi phương pháp khi xây dựng đội bóng với nòng cốt là cầu thủ trẻ. Những cầu thủ như Van Persie, Fabregas, Nasri và Gael Clichy sau đó cũng đồng loạt ra đi tới nơi mà tiền bạc và danh hiệu hứa hẹn gấp bội.

Dù vậy, Wenger vẫn tin tưởng lớp trẻ, kể cả khi sự nghiệp của những Jack Wilshere và Aaron Ramsey chưa bao giờ “nở hoa” thực sự. Hector Bellerin, Alex Iwobi và Jeff Reine-Adelaide là những tài năng mới nhất nhưng chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra với họ dưới thời HLV mới.

Simeone đã tạo ra rất nhiều ngôi sao cho Atletico với xuất thân từ học viện như Saul Niguez và Koke. Allegri thì không mát tay với lớp trẻ cho lắm, tương tự là Sampaoli ở Sevilla. Nổi bật nhất ở danh sách ứng viên là Eddie Howe, người đang làm sống lại Wilshere và có tiếng tăm lẫy lừng khi làm việc ở Bournemouth.

Triết lý thi đấu

Wenger đã biến Arsenal từ một đội bóng với văn hóa “chiến thắng 1-0” thành một tập thể nổi tiếng toàn cầu vì lối đá ban bật, đẹp mắt, tấn công như vũ bão. Tuy nhiên, theo thời gian, lối đá không còn giữ được sự hiệu quả, thậm chí gây nhàm chán và lặp đi lặp lại một điệp khúc thất bại.

Arsenal cần một ai đó với triết lý riêng nhưng đặt yếu tố hiệu quả lên trên hết. Allegri tại Juventus được biết đến với lối đá dựa nhiều vào kiểm soát bóng trong khi Simeone luôn biết cách tạo nên một tập thể khó chịu, phòng ngự chặt chẽ và rất lợi hại ở những tình huống cố định.

Howe với triết lý tấn công nhưng phòng ngự kém làm nhiều người liên tưởng đến Wenger. Sampaoli thì theo đuổi rõ rệt phong cách tấn công cống hiến. Với sự thiếu kinh nghiệm của Howe thì đây chắc chắn là một ứng viên đầy rủi ro còn Sampaoli mới chỉ có mùa đầu tiên làm việc ở châu Âu trong khi Tuchel vẫn tỏ ra khá chật vật tại Dortmund.

Vì vậy, vào thời điểm hiện tại, Simeone và Allegri là 2 ứng viên mang đến nhiều hi vọng nhất. Nhưng trước khi Arsenal tính đến chuyện tiếp cận 1 trong 2 người, họ vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng từ Wenger.

Từ Sơn (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm