5 điều cần biết về tân binh đắt giá Leroy Sane của Man City

03/08/2016 16:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Leroy Sane từ Schalke sau một thời gian theo đuổi. Tiền vệ 20 tuổi được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Châu Âu hiện nay. Sau đây là 5 điều có thể bạn chưa biết về tân binh 43 triệu euro này.

Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao khi còn rất trẻ


Khi mới 9 tuổi, Sane đã gia nhập Schalke và anh chỉ ngừng khoác áo Schalke trong giai đoạn 3 năm (2008-2011) chơi cho Bayer Leverkusen khi còn ở tuổi “teen”. Sane ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên hồi tháng 3/2014. Một tháng sau anh ra mắt ở Bundesliga và có bàn thắng đầu tiên cho Schalke ngay ở lần thứ 4 ra sân cho đội bóng vùng Ruhr dù trận ấy Schalke thua Cologne 1-2. 

Các đội bóng danh tiếng ở Châu Âu bắt đầu để mắt đến Sane hồi tháng 2/2015 sau khi anh chơi cực hay trong chiến thắng 4-3 của Schalke trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Lượt về, Sane ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn khác ở Bernabeu. Mùa trước, Sane khẳng định chỗ đứng của mình ở đội 1 Schalke, ghi 3 bàn khi đội bóng này thắng 8/10 trận đầu tiên. Anh cũng ra mắt tuyển Đức hồi tháng 11/2015 khi mới 19 tuổi và được ông Joachim Loew gọi vào tuyển Đức dự EURO 2016 nơi Sane ra sân trong trận bán kết với tuyển Pháp.

Chơi được nhiều vị trí tấn công khác nhau


Với sự xuất hiện của Leroy Sane, Guardiola có nhiều lựa chọn trong các bố trí nhân sự tấn công. Sane có thể đá thoải mái ở cả hai cánh hoặc chơi ngay sau trong phong duy nhất. Sở trường của anh là hoạt động ở cánh trái nơi sự tự tin, tốc độ và kỹ thuật biến Sane thành một cầu thủ đi bóng qua người lợi hại. Thống kê cho thấy, Sane là cầu thủ có số pha đi bóng qua người nhiều thứ 5 tại Bundesliga mùa trước, bình quân anh thực hiện 2,8 lần đi bóng qua người/trận. Nhưng Sane thậm chí ghi bàn và kiến tạo còn nhiều hơn bất kỳ ai trong số 4 cầu thủ xếp trên anh về số lần đi bóng qua người trong đó có bộ đôi của Bayern Kingsley Coman và Douglas Costa. 

Để so sánh, 8 bàn thắng và 6 đường kiến tạo của Sane còn nhiều hơn những gì mà Raheem Sterling hay Jesus Navas làm được cho Man City mùa qua ở Premier League. De Bruyne, David Silva và Nasri cũng đôi khi đá cánh. Sự xuất hiện của Sane sẽ khiến họ phải cạnh tranh cho một vị trí chơi dịch vào trung tâm nhiều hơn vì bây giờ Pep đã có nhiều cầu thủ tấn công giàu tốc độ và đá cánh tốt hơn.

Gây ấn tượng với Guardiola từ sớm


Sane đã chống lại Bayern của Guardiola khi vào thay người trong đội hình Schalke ở trận hòa Bayern 1-1 hồi tháng 2/2015. 9 tháng sau anh đá chính trong đội hình Schalke của De Matteo và ghi bàn gỡ hòa cho Schalke trong trận thua Bayern 1-3 ở Veltins Arena. “Sane là tài năng lớn và tôi chỉ có thể chúc mừng tuyển Đức vì sở hữu một tài năng như thế”, Guardiola nói sau trận đấu với Schalke khi đó. Sau khi xác nhận sẽ tới Man City cầm quân hồi tháng 2 năm nay, Pep coi Sane là mục tiêu tấn công số 1 cần chiêu mộ về Etihad.

Sane từng tới Manchester trước đó

Đây không phải lần đầu Sane tới Etihad. Năm 18 tuổi anh từng là nhân tố chủ chốt trong đội U19 Schalke vào tới bán kết giải trẻ Châu Âu mùa 2013-14 trước khi để thua U19 Barca. Mùa sau đó, hành trình của đội trẻ Schalke dừng lại ở vòng 16 đội sau khi họ để thua đội trẻ Man City trong loạt sút luân lưu. Sane là nhân tố nổi bật của đội trẻ Schalke trong trận ấy và là cầu thủ duy nhất đánh bại thủ môn Angus Gunn từ chấm 11m. U19 Schalke thất bại nhưng thất bại ấy lại khởi đầu cho bước tiến mới trong sự nghiệp của Sane khi anh được lên chơi ở đội 1.

Xuất thân trong một gia đình thể thao

Bố mẹ Leroy Sane đều là các cựu VĐV thể thao. Bó anh từng chơi tiền đạo cho Nuremberg và tuyển Senegal. GĐTT của Schalke Horst Heldt ca ngợi: “Sane thừa hưởng gien di truyền tuyệt vời từ người cha”. Mẹ Sane từng là VĐV thể dục nhịp điệu, từng giành HCĐ ở Olympic 1984 ở Los Angeles. Anh trai Sane cũng từng chơi cho Schalke trước khi chuyển tới Nuremberg còn em trai anh hiện vẫn trong thành phần đội trẻ Schalke.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm