22h00 ngày 29/12, Norwich - Man City: Hoặc thắng, hoặc mất ghế

29/12/2012 07:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải chỉ mới trôi qua nửa chặng đường, nhưng chiếc ghế của Mancini đã lung lay dữ dội khi Man City bị M.U bỏ xa đến 7 điểm. Nếu trắng tay ở Carrow Road, chiến lược gia người Italia hoàn toàn có thể nhận lệnh sa thải ngay tức khắc, chứ không cần chờ đến cuối mùa.

Thua Norwich, Mancini sẽ bị sa thải?

Khoảng cách 7 điểm không hề quá lớn nếu biết rằng Man City từng chỉ cần vài vòng cuối để san lấp khoảng cách 8 điểm ở mùa trước. Nếu nhìn vào cái cách đối thủ M.U tham gia trò chơi rượt đuổi tỷ số với Newcastle trong ngày Lễ Tặng Quà, Man City có thể tự tin về màn ngược dòng thứ hai.

Khủng hoảng toàn diện

Nhưng đó vẫn chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, Man City hiện đối mặt với quá nhiều vấn đề, mà nghiêm trọng nhất lại nằm ở Roberto Mancini.

Với chức vô địch Premier League lịch sử, Mancini tiến vào mùa giải 2012-13 với vị thế rất vững chắc ở Etihad. Nhưng trong vòng vài tháng, mọi thứ đã chống lại Mancini. Ông bị chỉ trích vì đã dung túng cậu học trò đồng hương Mario Balotelli. Thực ra, Balotelli chưa bao giờ "ngoan". Nhưng mùa trước, anh còn đá hay, còn ghi bàn, những bàn rất quan trọng. Mùa này thì khác, trong khi số bàn thắng giảm khủng khiếp (chỉ mới ghi 3 bàn) thì số vụ quậy phá lại tăng lên. Giọt nước làm tràn ly là sự kiện Balotelli định vác đơn đi kiện BLĐ Man City vì liên quan đến án phạt dành cho anh.

Mancini càng bị cuốn sâu vào cơn bão chỉ trích khi cuộc gặp mặt bí mật giữa ông và giới chủ Monaco bị báo chí phanh phui. Mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Mancini rõ ràng không hề muốn gắn bó lâu dài với Man City.

Chiếc ghế của Mancini có dấu hiệu lung lay mạnh khi Man City mùa thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng Champions League. Thậm chí, thành tích mùa này còn tệ hơn cả mùa trước khi họ xếp bét bảng, không giành nổi vé xuống chơi ở Europa League. Cộng với thành tích đáng buồn trong những năm tháng dẫn dắt Inter Milan, Mancini bị xem là "không đủ trình" chinh chiến ở đấu trường châu Âu. Mà tất cả đều thấy, sau chức vô địch Premier League, giới chủ Ả rập muốn gặt hái thành công ở Champions League.

Dấu chấm hết cho Mancini?

Premier League được xem là lối thoát cuối cùng dành cho Man City. Nhưng trên BXH sau 19 vòng, họ đã kém M.U 7 điểm. Nếu không thắng Norwich đêm nay, nhiều khả năng sẽ là 9 điểm hoặc 10 điểm. Cơ hội dành cho Man City khi ấy đương nhiên là rất nhỏ nhoi!

Tất cả những điều đó khiến chuyến viếng thăm sân Carrow Road của Man City ẩn chứa nhiều bất trắc hơn dự kiến. Norwich lúc này cũng chẳng ở trạng thái tốt nhất nữa. Họ vừa kết thúc hai tháng thăng hoa bằng 2 trận thua liên tiếp trước West Brom và Chelsea. Nhưng Norwich đáng sợ không hề kém Sunderland, đội bóng đã đánh bại Man City ở vòng 19 vừa qua.

Sự chênh lệch về mặt lực lượng giữa Norwich và Man City là rất rõ ràng. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, tinh thần nhiều khả năng sẽ mang tính quyết định. Đang đứng giữa BXH, cách khu vực nguy hiểm đến 10 điểm, Norwich sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái. Man City thì ngược lại. Áp lực dành cho họ là cực kỳ khủng khiếp. Không phải vô cớ mà các chân sút của Man City bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy trong những trận gần đây. Khi cái đầu nặng nề với những lo âu, thước ngắm không còn chính xác nữa.

Nỗi lo lớn nhất của Mancini: hàng loạt HLV giỏi đang hoặc sắp "thất nghiệp". Pep Guardiola là niềm mơ ước của Man City. Jose Mourinho cũng có thể rời Real Madrid trong nay mai.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

24 Mùa này, Man City đã ghi tới 24/34 bàn thắng ở hiệp 2 trong các trận đấu tại Premier League. Đáng chú ý, có tới 11 bàn đội bóng này thực hiện trong khoảng 15 phút cuối trận.

6 Trong 11 chiến thắng Man City có được tính đến thời điểm này tại Premier League, có tới 6 trận họ chỉ thắng với cách biệt 1 bàn. Theo chiều ngược lại, cả 2 trận thua của Man City mùa này đều chỉ với cách biệt 1 bàn.

5 Norwich đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất được đá trên sân nhà (vòng trước, họ để thua Chelsea 0-1). Chỉ có M.U, Man City và West Brom là những đội có thành tích sân nhà tốt hơn Norwich.

Đội hình dự kiến

Norwich: Bunn - Martin, Turner, Bassong, Garrido - Snodgrass, Surman, Johnson, Pilkington - Hoolahan, Holt.

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, K.Toure, Clichy - Milner, Garcia, Y. Toure, Silva - Aguero, Tevez.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm