19 cầu thủ gây thất vọng nhất lịch sử bóng đá theo bầu chọn của người hâm mộ

06/04/2020 20:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Một fan Liverpool đã đặt câu hỏi trên Reddit về “những cầu thủ chưa bao giờ phát triển hết tiềm năng” trong sự nghiệp của mình. Người hâm mộ đã đưa ra hàng trăm cái tên và trang Givemesport đã chọn ra 19 gương mặt tiêu biểu nhất trong số đó.

NÓNG: Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng Sáu

NÓNG: Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng Sáu

Giải Ngoại hạng Anh có thể sẽ trở lại vào tháng Sáu, trên những sân đấu không khán giả. Đó là thông tin vừa mới được tờ Mirror tiết lộ sau cuộc họp giữa Ban tổ chức giải và chính phủ Anh.

Adriano

Ở thời kỳ đỉnh cao, Adriano được kỳ vọng là người sẽ kế thừa sự nghiệp huy hoàng của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Nhưng sự ra đi của người cha vào năm 2004 đã tác động lớn tới tâm lý của Adriano, biến anh thành kẻ nghiện rượu. Sự nghiệp, cuộc sống của Adriano sa sút và vượt khỏi tầm kiểm soát kể từ đó. Để bây giờ, kể về Adriano luôn là một câu chuyện buồn.

Chú thích ảnh

  

Mario Goetze

Khi tung Mario Gotze vào sân ở trận chung kết World Cup 2014, HLV Joachim Low từng khích lệ ngôi sao 27 tuổi: “Hãy chứng minh cho cả thế giới thấy cậu giỏi hơn Leo Messi”. Người hâm mộ đã tin như vậy khi chứng kiến tài năng trẻ 1 thời ghi bàn thắng duy nhất giúp Đức đánh bại Argentina. Nhưng rồi, những chấn thương liên tiếp khiến Goetze phải rời Bayern Munich về lại Dortmund. Tại đây, Goetze được xác nhận mắc căn bệnh “rối loạn chuyển hóa mỡ”, khiến sự nghiệp của anh có thể kết thúc sớm ở tuổi 27.

Chú thích ảnh

  

Jack Wilshere

Màn trình diễn đẳng cấp trước Barcelona năm nào khiến Jack Wilshere được rót mật vào tai với cụm từ “thần đồng nước Anh”. Nhưng sau khởi đầu đầy hứa hẹn đó, Wilshere chỉ xuất hiện trong 125 trận đấu cho Arsenal và dần mất hút trong màu áo các CLB Bournemouth hay West Ham.

Chú thích ảnh

  

Mario Balotelli

Từng vô địch Champions League và giành 2 danh hiệu quốc nội ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Mario Balotelli với những màn trình diễn đầy cảm xúc và cá tính làm say mê biết bao fan Ngoại hạng Anh năm nào giờ trôi dạt về CLB ít tên tuổi Brescia ở quê nhà Italia.

Chú thích ảnh

  

Michael Johnson

Ghi bàn thắng đầu tiên ở tuổi 19, Michael Johnson được so sánh với Michael Ballack. Cựu HLV Sven-Goran Eriksson từng dự đoán Michael Johnson sẽ trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của bóng đá Anh. Tuy nhiên, một loạt chấn thương đã cản trở đà phát triển sự nghiệp của Michael Johnson, khiến anh phải giải nghệ ở tuổi 24.

Chú thích ảnh

  

Alexandre Pato

Alexandre Pato nổi lên tại Brazil trong màu áo Sao Paulo và Corinthians, trước khi được AC Milan săn đón và nổi danh tại Serie A. Tuy nhiên thói quen tiệc tùng và những đam mê tình ái khiến tiền đạo này sa sút không phanh. Kết thúc 6 tháng thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn nhưng không thành công, Pato sang Trung Quốc và giờ trở lại quê nhà Brazil trong màu áo CLB Sao Paulo.

Chú thích ảnh

  

Yoann Gourcuff

Từng được David Ginola nhận xét là người Pháp tài năng nhất trong thế hệ của mình nhưng đáng buồn thay sự nghiệp của Yoann Gourcuff sa sút kể từ khi anh chuyển sang khoác áo CLB Lyon. Sau hơn 1 thập kỷ trôi dạt ở các CLB, Yoann Gourcuff ở tuổi 33 đang là cầu thủ tự do.

Chú thích ảnh

  

Giuseppe Rossi

Năm 2004, Rossi cập bến MU mang sự kì vọng vô cùng lớn lao song anh không thể hiện được tài năng và bị bán cho Villarreal. Đội bóng có biệt danh “Tàu ngầm vàng” hóa ra lại là cứu cánh cho sự nghiệp của Rossi với 54 bàn thắng ghi được trong 136 trận đấu. Nhưng một loạt chấn thương thương nghiêm trọng đã hủy hoại sự nghiệp của một trong những tài năng hứa hẹn nhất bóng đá thế giới. Anh trôi dạt qua nhiều đội bóng trước khi về Mỹ cập bến CLB Real Salt Lake vào đầu năm nay.

Chú thích ảnh

  

Abou Diaby

Sở hữu đôi chân dài đến khó tin, Abou Diaby vẫn chơi bóng rất kỹ thuật và có thể rê bóng qua bất cứ đối thủ nào. Arsenal từng nghĩ rằng họ đã sở hữu một tiền vệ box-to-box hoàn hảo trong tay cho tới khi chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ của Abou Diaby. Trong sự nghiệp của mình, Diaby đã phải nhận tới 42 chấn thương khác nhau, ở đủ các bộ phận vận động trên cơ thể như đầu gối, dây chằng, hông, gót, khớp háng. Tháng 2/2019, Abou Diaby tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32.

Chú thích ảnh

  

Phil Jones

Không phải nhận định nào của Sir Alex Ferguson cũng chính xác, đặc biệt là với trường hợp của Phil Jones. Từng được kỳ vọng là cầu thủ hay nhất mọi thời đại của MU nhưng Phil Jones giờ đây thậm chí còn không có được vị trí nơi đội hình 1 của Quỷ đỏ.

Chú thích ảnh

  

Bojan Krkic

Năm 2007, Bojan phá kỷ lục của Messi khi trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở 1 trận đấu tại La Liga. Tưởng chừng đây sẽ là bàn đạp để tiền đạo sinh năm 1990 phát triển sự nghiệp nhưng không. “Messi đệ nhị” trôi dạt qua 7 CLB trong 8 mùa giải. Giờ đây, anh bị lãng quên trong màu áo CLB Montreal Impact của giải MLS (Mỹ).

Chú thích ảnh

  

Adel Taarabt

Nổi lên từ những năm 2007-08, HLV Martin Jol ở Tottenham từng gọi Adel Taarabt là “phù thủy sân cỏ” với tố chất kỹ thuật rất tốt. Tới khi chuyển sang Queen Park Rangers, Adel Taarabt bắt đầu sa sút. HLV Harry Redknapp gọi anh là “quả tạ nặng nề” vì anh có thái độ không tốt trong việc tập luyện dẫn đến tăng cân đột biến.

Giờ đây, ở tuổi 30, Adel Taarabt đang trong hành trình tìm lại chính mình, chuyển từ vai trò tấn công sang tiền vệ phòng ngự trong màu áo CLB Benfica.

Chú thích ảnh

  

Anderson

Chuyển đến Old Trafford năm 2007, cầu thủ 19 tuổi ngay lập tức góp công vào chức vô địch Champions League của MU. Trong những năm tiếp theo, Anderson giành nhiều danh hiệu cùng “Quỷ đỏ” nhưng sự nghiệp của anh không có nhiều tiến triển. Về đời tư, Anderson dính vào rắc rối với thói tiệc tùng, trăng hoa. Tiền vệ người Brazil rời Old Trafford năm 2015. Tháng 9/2019, Anderson tuyên bố giải nghệ sau khi hết hợp đồng với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Adana Demirspor.

Chú thích ảnh

  

Ravel Morrison

Sir Alex từng nói về Morrison như sau: “Đây là cầu thủ 17 tuổi hay nhất mà tôi từng biết” khi tiền vệ người Anh lập cú đúp giúp đội trẻ MU giành chiến thắng trong trận chung kết FA Youth Cup năm 2011. Tuy nhiên, tính cách nổi loạn khiến Morrison không thể phát triển thêm. Cầu thủ này chơi cho 10 CLB khác nhau rong 8 năm. Hiện Morrison đang chơi bóng cho Middlesbrough theo dạng cho mượn từ Sheffield United.

Chú thích ảnh

  

Adnan Januzaj

Không phải ngẫu nhiên nhiều cầu thủ MU được đề cập trong danh sách này. Chơi cho Quỷ đỏ luôn mang đến kỳ vọng rất lớn và Adnan Januzaj đã không đáp ứng được điều đó. Cầu thủ người Bỉ được cho sớm mắc bệnh ngôi sao, và giờ phải tìm lại sự nghiệp trong màu áo Real Sociedad.

Chú thích ảnh

  

Eduardo Da Silva

Chấn thương gãy chân gặp phải trong trận đấu của Arsenal khiến Eduardo Da Silva không bao giờ có thể tìm lại phong độ đỉnh cao ở Premier League và bị bán cho Shakhtar Donetsk vào năm 2010.

Chú thích ảnh

  

Micah Richards

Có lẽ nhiều người đã quên việc Micah Richards từng là một phần của đội hình Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên năm 2012. Hai năm sau đó, anh bị đẩy sang Fiorentina theo dạng cho mượn và chỉ ra sân 10 lần. Năm 2015, Micah Richards được bán đứt cho Aston Villa và gắn bó tại đây cho tới khi giải nghệ vào tháng 7/2019, ở tuổi 31.

Chú thích ảnh

  

Theo Walcott

Giống với Wilshere, Theo Walcott từng là tiềm năng tương lai của Pháo thủ. Không những vậy, ngôi sao 29 tuổi đã có thời gian được mệnh danh là thần đồng nước Anh. Dẫu vậy, cuối cùng, tiền đạo xứ sở sương mù chia tay Emirates khi chưa thật sự để lại quá nhiều dấu ấn.

Chú thích ảnh

  

Hatem Ben Arfa

Tháng 1/2020, Ben Arfa gia nhập Real Valladolid trong một thỏa thuận ngắn hạn. Trước đó, Ben Arfa trở thành cầu thủ tự do trong vòng 6 tháng. Luôn có những nghi ngờ về tâm lý thi đấu của Ben Arfa, nguyên do chính khiến anh phung phí tài năng được kỳ vọng.

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm