Ảnh ‘tự sướng’ của Lily Allen khiến cảnh sát Australia phải điều tra nội bộ

28/07/2014 14:28 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, giọng ca The Fear đã gây rắc rối cho cảnh sát Australia khi đăng tải bức ảnh cô bị một sĩ quan còng tay và bắt quỳ khiến người sử dụng Internet xôn xao, dù nữ ca sĩ đã vội xóa bài đăng một giờ sau đó.

Trò đùa trên trang cá nhân Twitter của Lily Allen, ngôi sao ca nhạc 29 tuổi hiện đang lưu diễn ở Australia, đã trở nên quá lố khi cô đăng tải tấm hình bị nhân viên an ninh bắt giữ với dòng chú thích "Uh oh", khiến cảnh sát nước này phải mở một cuộc điều tra nội bộ.

Bức ảnh gây rắc rối của Lily Allen.

Trước đó, nữ ca sĩ người Anh đã hạ cánh tại sân bay Gold Coast ở Queensland để tham dự liên hoan âm nhạc Splendour in the Grass, nơi nhiều người hâm mộ cũng như cảnh sát liên bang đang chờ đón sự xuất hiện của cô. Phá vỡ các quy định nghiêm ngặt, các nhân viên an ninh đã gặp rắc rối khi đồng ý làm theo đề nghị của Allen là còng tay và bắt cô quỳ xuống để chụp ảnh, giả như nữ ca sĩ đang bị bắt.

Lily Allen đã đăng bức ảnh lên Twitter và gián tiếp gây ra phiền toái không đáng có cho cả cô và những cảnh sát có liên quan.

Giọng ca "The Fear" biểu diễn ở Sydney.

Ngay sau đó, phát ngôn viên Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đính chính lại hình ảnh gây hiểu nhầm như sau: "Vào ngày 27, Lily Allen đã được các sĩ quan AFP hộ tống. Bà Allen yêu cầu một sĩ quan chụp ảnh một đồng nghiệp trong AFP còng tay và điều này đã vi phạm các giao thức chuẩn. Bà Allen không hề bị bắt giữ hay điều tra. Các sĩ quan AFP sẽ bị điều tra nội bộ". 

Mirror cho biết đến nay, đại diện của Lily Allen vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về rắc rối này.

Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm