Ảnh hưởng siêu bão Mangkhut bao trùm toàn bộ miền Bắc

14/09/2018 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão Mangkhut ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông, Philippines khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Trên thế giới đang có 9 cơn bão hoạt động, siêu bão Mangkhut là mạnh nhất

Trên thế giới đang có 9 cơn bão hoạt động, siêu bão Mangkhut là mạnh nhất

Hiện trên thế giới có 9 cơn bão đang hoạt động, trong đó cơn bão Mangkhut là mạnh nhất. Với cấp gió hiện tại, bão Mangkhut đạt cấp 5 cấp lớn nhất trong thang bảng quốc tế, mạnh hơn cơn bão Harvy đã đổ bộ vào nước Mỹ năm 2017.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Mangkhut di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão.  . 

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay 14/9 ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp dần lên cấp 11-12, từ sáng mai tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

Bão MangKhut, Bao MangKhut, Siêu Bão MangKhut, Sieu bao MangKhut, Dự báo thời tiết, Tin bão, thời tiết, tin bão khẩn cấp, tin bão mới, bão số 5, tin bão số 5, siêu bão
 Đường đi của siêu bão Mangkhut dự báo sẽ bao trùm miền Bắc

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông và cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Cảnh báo: Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Cảnh báo lũ trên Đồng bằng Sông Cửu long

Mực nước thượng lưu sông Mê Kông đang xuống, hạ lưu biến đổi chậm. Mực nước tại một số trạm chính như sau:

Bão MangKhut, Bao MangKhut, Siêu Bão MangKhut, Sieu bao MangKhut, Dự báo thời tiết, Tin bão, thời tiết, tin bão khẩn cấp, tin bão mới, bão số 5, tin bão số 5, siêu bão

Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 13/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 4,09m (trên BĐ2 0,09m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,72m (trên BĐ2 0,22m); tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long sẽ xuống chậm theo triều. Đến ngày 20/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,0m, ở mức BĐ2; tại Châu Đốc ở mức 3,65m, trên BĐ2 0,15m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long xuống mức BĐ1.

Trong những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long sẽ lên lại theo kỳ triều cường. Đến ngày 25/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m; tại Châu Đốc ở mức 3,8m, dưới BĐ3 0,2m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2, và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Tình hình thủy văn trên sông Mê Kông diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng lũ có khả năng lên cao, đặc biệt khi xảy ra các hình thế thời tiết bất lợi trên lưu vực. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3.

Dự báo thời tiết 10 ngày 14/9 đến 23/9

Khu vực Hà Nội

Ngày 14 có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Từ ngày 15 đến ngày 18, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ đêm 16 đến ngày 18 có mưa to đến rất to. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. 
Từ ngày 19 đến ngày 23, đêm và sáng có mưa rào và dông trong giai đoạn ngày 19 đến ngày 21, sau có mưa rào vài nơi. 

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 14, có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 15 đến ngày 18, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 17 có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ ngày 19 đến ngày 23, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong giai đoạn ngày 19 đến ngày 21, sau có mưa rào vài nơi. 

Bão MangKhut, Bao MangKhut, Siêu Bão MangKhut, Sieu bao MangKhut, Dự báo thời tiết, Tin bão, thời tiết, tin bão khẩn cấp, tin bão mới, bão số 5, tin bão số 5, siêu bão
Đô thị cổ Hội An ngập trong lũ dữ. Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ 

Ngày 14 có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 15 đến ngày 18, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ đêm 16 có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 19 đến ngày 23, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong giai đoạn ngày 19 đến ngày 21, sau có mưa rào vài nơi. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 14 đến ngày 16 có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 14 khu vực phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 17 đến ngày 18, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía bắc có mưa to đến rất to và dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 19 đến 23, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.  

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 14, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 15 đến ngày 17, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía nam trong ngày 15; sau có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng. Từ ngày 18 đến ngày 23, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía bắc khu vực. 

Chú thích ảnh
Đi dạo bằng thuyền và tham quan Hội An trên những dòng nước lũ. Ảnh minh họa

Tây Nguyên

Ngày 14, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa rào và rải rác có dông rải rác tập trung ở phía Nam. Từ ngày 18 đến ngày 23, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Nam Bộ

Từ ngày 14 đến ngày 19, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 20 đến ngày 23, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. 

Nhi Thảo

Siêu bão MANGKHUT giật trên cấp 17 lao vào biển Đông nguy hiểm như thế nào?

Siêu bão MANGKHUT giật trên cấp 17 lao vào biển Đông nguy hiểm như thế nào?

Hồi 1 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở cách đảo Lu-Dông khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão giật trên cấp 17. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm