Ấn Độ muốn Nga đẩy nhanh chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 Triumph

06/11/2019 14:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang muốn Nga đẩy nhanh kế hoạch bàn giao các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 Triumph, sau khi đã thanh toán khoản tiền đầu tiên khoảng 850 triệu USD.

'Rồng lửa' S-400 Triumph của Nga đã có mặt trên Hạm đội Baltic

'Rồng lửa' S-400 Triumph của Nga đã có mặt trên Hạm đội Baltic

Bộ phận báo chí Hạm đội Baltic ngày 4/3 cho biết một tổ hợp trung đoàn S-400 “Triumph” đã được bổ sung cho hạm đội này trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

Thỏa thuận S-400 trị giá 5,43 tỷ USD được hai nước ký kết hồi tháng 10/2018 nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.   

Báo Times of India dẫn các nguồn tin cho biết vấn đề đẩy nhanh tiến độ bàn giao S-400 sẽ là nội dung thảo luận chính tại cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ - Nga lần thứ 19 về quân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự tại Moskva trong ngày 6/11.

Dự kiến, việc Ấn Độ thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân Akula-1 trị giá hơn 3 tỷ USD ký tháng 3 năm nay và một thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần quân sự cũng sẽ được nêu trong cuộc trao đổi cấp phái đoàn, do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đồng chủ trì.     

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga tại Elektrostal. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch ban đầu, các hệ thống S-400 Triumph sẽ được chuyển giao từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2023. Hiện Ấn Độ đã thực hiện đợt thanh toán đầu tiên khoảng 850 triệu USD (tương đương 15% trị giá hợp đồng) sau vài tháng trì hoãn.

Các đợt thanh toán còn lại sẽ diễn ra phù hợp với các đợt chuyển giao. Nga đảm bảo với Ấn Độ sẽ tuân thủ kế hoạch bàn giao ban đầu, tuy nhiên New Delhi đang muốn đẩy nhanh hơn nữa quá trình này.

 Huy Lê/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm