Album Plastic Hearts: Lời giã từ quá khứ của Miley Cyrus

14/12/2020 07:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, các rapper lại thống trị BXH Billboard 200 với No.1 El Ultimo Tour Del Mundo của Bad Bunny. Ngày lễ đến gần cũng đánh dấu sự trở lại của các giai điệu Giáng sinh như No.6 Christmas của Michael Buble. Nhưng còn có 1 album mới toanh đặc biệt đáng chú ý là Plastic Hearts (Những trái tim nhựa) của Miley Cyrus.

Miley Cyrus: Thành 'gái ngoan' nhờ tình yêu

Miley Cyrus: Thành 'gái ngoan' nhờ tình yêu

Cái tên Miley Cyrus khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh một sao nhí nổi tiếng sớm, rũ bỏ hình tượng thiếu niên kiểu mẫu để trở thành cô gái nổi loạn, với hàng tá trò lố trên mặt báo và trong các sự kiện. Nhưng đó chỉ là một phần về nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ này.

Plastic Hearts đứng No.2 Billboard 200 với chỉ 60.000 đơn vị album nhưng nó có lịch sử đáng chú ý, như Cyrus tự miêu tả là “mở đầu một thời kỳ mới”.

Làm bất cứ gì mình muốn

Plastic Hearts là album phòng thu thứ 7 của Miley Cyrus, phát hành hôm 27/11/2020 qua RCA Records. Album gồm 12 ca khúc ở phiên bản thường (15, 19 và 16 ca khúc lần lượt ở các phiên bản kỹ thuật số, Apple Music và ở thị trường Nhật Bản) với sự tham gia góp giọng của những tên tuổi đình đám là Billy Idol, Dua Lipa, Joan Jett và Stevie Nicks.

Cyrus ngày một xa rời văn hóa pop chính thống khi làm album Bangerz (2013) và Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), cô nghiêng về yếu tố đồng quê “gốc rễ” khi làm album phòng thu thứ 6 Younger Now (2017). Younger Now bị hờ hững cả trong thương mại lẫn giớiphê bình. Nó có điểm Metacritic chỉ 58/100 và đứng No.5 trên Billboard 200 với 45.000 đơn vị trong tuần đầu. Cyrus cũng tuyên bố sẽ không đi lưu diễn.

Chú thích ảnh
Miley Cyrus trên bìa album “Plastic Hearts”

2 tuần trước khi Younger Now phát hành, Cyrus tuyên bố đã “xong chuyện với album” và “đã có 2 ca khúc sâu cho album tiếp theo”, tuy nhiên, sau đó cô cho biết đã bắt đầu làm album mới lần này từ đầu năm 2018. Cyrus cũng thừa nhận Younger Now “không chính xác là kiểu nhạc của tôi” và ghi nhận Mark Ronson sẽgiúp cô khắc họa âm nhạc của cô, nơi cô sẽ làm mọi điều mình muốn, một thứ gì hiện đại hơn. Cô cũng hé lộ rằng Britney Spears và Metallica là những người có ảnh hưởng lớn trong album mới.

Ban đầu, Cyrus dự kiến phát hành album từ tháng 6/2019 với âm nhạc sẽ “trái với lệ thường”. Cô còn muốn đặt tên cho nó là She Is Miley Cyrus, được chia thành 3 chương theo tính chất mùa: She Is Coming nhẹ nhàng và ấm áp của đầu Hè, She Is Here là mùa Hè chói chang còn She Is Everything là mùa Thu “lạnh và tối hơn”. Đại từ “She” (cô ấy) được lặp lại để nhấn mạnh album là “phiên bản tự tin nhất của chính mình”.

Bước chuyển mình thành công

Thế nhưng, tới tháng 8 thì Cyrus chia tay chồng - Liam Hemsworth. Cô không biết liệu có nên tiếp tục cập nhật album đã xong từ trước khi ly hôn không hay bỏ hết. Sau đó, lại có thông tin cô hoãn ra nhạc mới vì phẫu thuật dâythanh âm.

Tới năm 2020, trước những biến động không ngờ, Cyrus cảm thấy không phù hợp nếu mình tiếp tục 2 dự án She Is Here và She Is Everything. Cô cũng cho biết không có kế hoạch phát hành album đầy đủ trong tương lai gần vì “khi bạn viết 1 ca khúc, bạn đang viết ra những trải nghiệm của mình, nhưng tới khi đĩa ra mắt, bạn đã vượt qua trải nghiệm đó” trong khi phát hành 1 đĩa đơn “cho phép bạn nói chuyện với người hâm mộ trong thời gian thực”. Cô nói sẽ đợi tới khi có thể đi lưu diễn mới tung album.

Chú thích ảnh
Hình đen trắng quảng bá album “Plastic Hearts” của Cyrus do huyền thoại nhiếp ảnh Mick Rock chụp

Tuy nhiên, thật bất ngờ, cô đã phát hành album chính thức vào tháng 11. Thêm một bước ngoặt nữa: Thay vì loạt tựa đề hết sức cá nhân, chân thực, cô đổi tên album thành Plastic Hearts. Âm nhạc trong album cũng khác biệt so với trước đây khi mang âm hưởng rock, pop, synthpop, glam rock, cùng những ảnh hưởng từ đồng quê, punk, new wave, arena rock, industrial, disco và power pop. Đáng chú ý, Plastic Hearts là album có điểm Metacritic cao nhất từ trước tới nay của Cyrus, với 75/100, dựa trên 22 nguồn đánh giá uy tín.

Các nhà phê bình miêu tả Plastic Hearts là cửa ngõ dẫn Cyrus vào thế giới rock, biến cô từ ngôi sao teen pop thành ngôi sao nhạc rock. Plastic Hearts là album tuyệt vời về một người phụ nữ độc lập, quyết liệt. Cyrus tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo trong việc vừa đẩy ranh giới âm nhạc của mình vừa chứng minh cô là một trong những cái tên mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất trong cơn lốc người nổi tiếng. Đơn giản, kỷ nguyên thứ 7 này có vẻ là kỷ nguyên phù hợp nhất với Cyrus.

“Tôi không phải tôi của ngày hôm qua” - Cyrus chia sẻ mới đây. “Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi nói lời tạm biệt với chính tôi, bởi vì, theo một cách nào đó, con người đó đã kết thúc rồi”.

Hiện Cyrus 28 tuổi, hoạt động âm nhạc từ năm lên 9 và tới nay vẫn nằm trong số những cái tên nóng hổi nhất.Rõ ràng, người ta có thể trông chờ thêm nhiều điều mới mẻ từ Cyrus, như Madonna.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 tuần qua

1. El Ultimo Tour del Mundo - Bad Bunny
2. Plastic Hearts - Miley Cyrus
3. BE - BTS
4. Positions - Ariana Grande
5. Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke
6. Christmas - Michael Buble
7. Good News - Megan Thee Stallion
8. Folklore - Taylor Swift
9. My Gift - Carrie Underwood
10. Legends Never Die - Juice WRLD

Thư Vĩ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm