Album 'Certified Lover Boy' của Drake: Chiến thắng choáng váng trong lịch sử Hot 100

20/09/2021 08:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua quả là rất gay cấn trên BXH Billboard 200. Trước đó, Kanye West vừa lập kỷ lục cho album năm 2021 với Donda thì bây giờ, “kẻ thù” không đội trời chung của anh là Drake đã soán No.1 và cả kỷ lục một tuần tuổi với album Certified Lover Boy.

Drake tiết lộ thời gian ra mắt album mới 'Certified Lover Boy'

Drake tiết lộ thời gian ra mắt album mới 'Certified Lover Boy'

Theo tạp chí Variety, nam rapper người Canada, Drake đã tiết lộ thời điểm ra mắt album mới của mình trên sóng chương trình "SportsCenter" của kênh ESPN.

Album đã được chờ đợi từ rất lâu của Drake bắt đầu với 613.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 9/9, theo MRC Data. Đây là tuần lớn nhất với một album kể từ Folklore của Taylor Swift vào tháng 8/2020.

Tiếp tục củng cố vị thế của Drake

Certified Lover Boy là album phòng thu thứ 6 của Drake, phát hành hôm 3/9/2021 thông qua OVO Sound và Republic. Album có tới 21 ca khúc cùng lực lượng khách mời đông đảo gồm Lil Baby, Lil Durk, Giveon, Jay-Z, Travis Scott, Future, Young Thug, Yebba, 21 Savage, Project Pat, Tems, Ty Dolla Sign, Lil Wayne, Rick Ross và Kid Cudi.

Cũng giống như Donda, Certified Lover Boy dành để tưởng niệm tới người đã khuất, trong trường hợp này là nữ người mẫu Nadia Ntuli và Mercedes Morr. Ntuli là bạn thân của Drake, thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe máy đầu năm nay còn Morr bị giết chết tại nhà riêng vào cuối tháng 8 vừa qua.

Chú thích ảnh
Drake luôn rất biết cách gây chú ý với khán giả

Trong số 613.000 đơn vị, có tới 562.000 tới từ stream (tương đương 743,67 triệu lượt stream theo yêu cầu!) và 46.000 từ doanh số (tất cả đều từ album kỹ thuật số như Donda. Bản CD ra mắt sau vào ngày 1/10). Con số này vượt xa kỷ lục Kanye West vừa lập tuần trước với 309.000 đơn vị.

Tính chung, trong 5 năm qua, cũng hiếm có album nào vượt qua Certified Lover Boy. Có thể kể ra rất nhanh là Reputation của Taylor Swift (1,24 triệu, năm 2017), Scorpion của Drake (732.000, năm 2018), Lover của Swift (867.000, năm 2019) và Folk Lore của Swift (846.000, năm 2020). Tuy nhiên, album đã phá kỷ lục Apple và Spotify về lượng stream trong ngày ra mắt.

Không chỉ lật đổ kỷ lục của West, Drake còn được vào cùng hội những nghệ sĩ có ít nhất 10 No.1 trong lịch sử 65 Billboard 200. The Beatles hiện vẫn đứng đầu với 19 No.1, theo sau là Jay-Z (14 lần), Bruce Springsteen, Barbra Streisand (11), Drake, Eminem, Elvis Presley và Kanye West (10).

Nhưng trên hết, đó là cú lịch sử trên Billboard Hot 100. Trong 37 năm qua, chưa ai đánh bại kỷ lục của Michael Jackson: 7 ca khúc của cùng 1 album (Thriller, 1982) lọt Top 10 Hot 100. Và trong 57 năm qua, chưa ai xếp ngang với The Beatles về kỷ lục chiếm trọn Top 5 trong 1 tuần. Nhưng giờ đây, Certified Lover Boy không những có trọn Top 5 mà còn chiếm 9/10 của Top 10, chỉ để lọt mất No.6 vào ca khúc Stay của The Kid LAROi & Justin Bieber.

Điều đó có nghĩa là Drake của năm 2021 chính thức đình đám hơn Michael Jackson hay The Beatles ở thời kỳ đỉnh cao nhất?

Nhưng cũng như Donda, âm nhạc của Certified Lover Boy có nhiều phản ứng trái chiều khi điểm Metacritic, dựa trên 19 nguồn đánh giá uy tín, chỉ là 61/100. Album không tệ, thậm chí có một số bài khá hay, đúng tiêu chuẩn Drake. Vấn đề là: Nó quá nhạt nhẽo và nhàm chán! Drake dường như không muốn thay đổi. Dường như anh đã lên tới đỉnh cao thanh thản của tâm hồn và do đó, chẳng còn gì để phơi bày. Giống như đang xem tới mùa thứ 8 của một sitcom, hay nhưng khán giả giờ đã nằm lòng những trò cười tái chế.

Chú thích ảnh
Ảnh bìa đúng đẳng cấp “thánh meme” của Drake

Cảm ơn Kanye West

Làm thế nào Drake có được thành công đáng kinh ngạc đến vậy?

Đầu tiên, phải nói rằng, thành công của Certified Lover Boy không ở trên trời rơi xuống. Drake là cái tên quá quen thuộc với BXH Billboard. Trên Hot 100, anh từng có 7/10 của Top 10 với Sporpion năm 2018 và toàn bộ Top 3 với Scary Hours 2 hồi tháng 3. Chính anh cũng hiểu rõ vị thế của mình khi chẳng ngại rap là mình có “nhiều cú vỗ hơn The Beatles” hay khoe khoang “Tôi thật sự là Michael Jackson”.

Giống như Donda hay Folklore, Certified Lover Boy không có đĩa đơn mở đường nào, trái với lề lối PR thông thường. Đơn giản, bởi những cái tên như Drake không cần phải “nhá hàng” để lôi kéo. Ngược lại, tung cả album 1 lần buộc khán giả phải nghe hết để tìm ra cái nổi bật.

Thời đại cũng đứng về phía Drake. Hơn bao giờ hết trong lịch sử Hot 100, những vị trí đầu thường thuộc về các ca khúc vừa ra mắt, thay vì leo dần lên. Đơn giản bởi đây là thời đại của dịch vụ phát trực tuyến. Các hit truyền miệng, sức mạnh của đài phát thanh đã ngày một giảm. Mà ông hoàng phát trực tuyến thì ai khác ngoài Drake?

Drake cũng rất giỏi trong việc dẫn dụ khán giả. Mặc dù ngày phát hành chính thức chỉ được công bố trước 1 tuần, Drake trước đó đã nhiều lần hứa hẹn, ẩn ý về nó. Anh cũng nổi tiếng là người rất nhạy cảm trong việc chọn thời gian tung album. Và sau đó, trong 1 tuần trước khi ra mắt, Drake tung chiến dịch quảng bá tràn ngập cả trên mạng lẫn ngoài đời bằng hình ảnh gợi meme: Hàng chục phụ nữ đang xoa bụng bầu với những cảm xúc khác nhau. Chiến dịch này đảm bảo không ai lỡ quên rằng Certified Lover Boy sắp ra mắt.

Nếu như Donda của Kanye West được hưởng lợi từ Drake thì ngược lại, Certified Lover Boy cũng phải cảm ơn West, thậm chí nhiều hơn. Donda ra mắt tưng bừng với tuần kỷ lục 2021 đóng vai trò quảng bá cho Certified Lover Boy tốt hơn bất kỳ hoạt động RP nào của Drake. Hàng triệu khán giả từ lâu đã ngồi chờ cuộc so kè giữa 2 đối thủ không đội trời chung này và rõ ràng, người tới sau có lợi thế hơn. Đúng là không có tiếp thị xấu khi 2 kẻ ghét nhau lại tạo nên thế thắng - thắng trong thương mại.

Câu hỏi duy nhất mà mọi người tò mò về Drake hiện nay, cũng na ná như với Kanye West, là khi nào anh mới trượt xuống, thay vì cứ tiếp tục leo cao? Sau rất nhiều lần đoán trượt, giờ đây, không ai có thể nói cứng về điều này!

“Way 2 Sexy” – ca khúc No.1 Hot 100 hiện nay của Drake:

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Certified Lover Boy – Drake
2. Donda – Kanye West
3. Senjutsu – Iron Maiden
4. Sour – Olivia Rodrigo
5. Planet Her – Doja Cat
6. Dangerous: The Double Album – Morgan Wallen
7. Happier Than Ever – Billie Eilish
8. F*ck Love – The Kid LAROI
9. Mercury – Act 1 – Imagine Dragons
10. SoulFly – Rod Wave

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm