Ajax là 'vua chuyển nhượng', kiếm 470 triệu bảng trong 5 năm qua

08/07/2022 14:15 GMT+7 | Champions League

Trong 5 năm qua, Ajax đã kiếm được 470 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Con số này chắc chắn vẫn còn tăng thêm trong mùa Hè này khi Man United và Arsenal đang theo đuổi hai cầu thủ của họ.

Bóng đá hôm nay 8/7: MU chấp nhận bán Ronaldo, Messi xung đột với Mbappe

Bóng đá hôm nay 8/7: MU chấp nhận bán Ronaldo, Messi xung đột với Mbappe

Bóng đá hôm nay 8/7: MU chấp nhận bán Ronaldo, Messi xung đột với Mbappe, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Ajax vẫn luôn là thế lực của bóng đá Hà Lan. Trong nhiều năm qua, họ đã phát triển nhiều tài năng như Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Davinson Sanchez và Hakim Ziyech. Những tài năng này cũng giúp Ajax kiếm được số tiền không nhỏ khi chuyển nhượng.

Theo thống kê của The Sun, Ajax đã thu được 470 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong 5 năm qua. Cầu thủ đắt nhất họ bán được là De Jong với giá 77,4 triệu bảng cho Barcelona. Nhiều khả năng trong thời gian tới, De Jong cũng sẽ chia tay sân Camp Nou để tái hợp với người thầy Erik ten Hag tại Man United.

Chú thích ảnh
Top 20 bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá của Ajax trong 5 năm qua

Thành công nhất trong số cầu thủ đã rời Ajax trong 5 năm qua phải nhắc tới Hakim Ziyech. Mặc dù chỉ chơi 122 phút ở giai đoạn đấu loại trực tiếp của cúp C1 mùa 2020/21 nhưng anh đã cùng Chelsea đăng quang. Anh cũng là cầu thủ duy nhất đạt được danh hiệu này trong nhóm cầu thủ kể trên.

Số cầu thủ rời Ajax cho tới nay vẫn không có dấu hiệu ngừng. Man United và Arsenal hiện là hai đội bóng theo đuổi cầu thủ của Ajax. Trong khi MU muốn có Antony thì Arsenal muốn sở hữu Lisandro Martinez. Do đó, con số 470 triệu bảng vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ rời Ajax từ 2017/18 tới nay có thể xếp thành một đội bóng chất lượng ở mọi vị trí

Mặc dù liên tục chia tay các tài năng của mình nhưng Ajax vẫn thể hiện được sự thống trị của mình tại giải quốc nội. Họ đã vô địch 4/5 mùa giải gần nhất. Mùa họ không vô địch là do giải đấu hủy bỏ kết quả vì vấn đề dịch bệnh Covid-19.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm