AFF Cup 2022: Thái Lan lo gặp Việt Nam từ vòng bảng

18/07/2022 12:18 GMT+7 | Các ĐTQG

Lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu của AFF Cup 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 tới tại Bangkok. Ngoài đương kim vô địch Thái Lan, hiện chưa biết đội bóng còn lại thuộc nhóm hạt giống số 1.

 

Người Thái lo bị 'truất ngôi' ở AFF Cup 2022

Người Thái lo bị 'truất ngôi' ở AFF Cup 2022

Ông thầy 46 tuổi sẽ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tạo nhiều điều kiện để có đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2022 với mục tiêu bảo vệ ngôi vị vô địch.

Về lý thuyết, nguyên tắc chọn đội hạt giống, phân nhóm bốc thăm dựa trên thành tích ở 3 kỳ AFF Cup gần đây nhất.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan vô địch năm 2016 và 2021 trong khi năm 2018, đội tuyển Việt Nam đăng quang.

Trong khi đó, Indonesia có hai lần lọt vào trận chung kết, giành ngôi á quân các năm 2016, 2021, năm 2018, á quân là Malaysia.

Chính vì thế, ngoài Thái Lan chắc chắn là hạt giống số 1, vẫn chưa xác định được đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống này để xếp vào bảng A, B khi bốc thăm.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup, bốc thăm AFF Cup, trực tiếp bóng đá hôm nay, HLV Park Hang Seo, dtvn, V-League, lịch thi đấu vòng 8 V-League, Thái Lan, AFF Cup
Việt Nam và Thái Lan là đối thủ duyên nợ ở AFF Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Thông tin nói trên được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Suphapong chia sẻ trên tờ Thairath trong ngày hôm qua (17/7).

Trong trường hợp đội tuyển Indonesia được chọn là hạt giống số 1 thay vì đội tuyển Việt Nam, viễn cảnh thầy trò HLV Park Hang Seo chạm trán Thái Lan ngay từ vòng đấu bảng là có thể xảy ra và lo lắng của người Thái là có cơ sở.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023, ngay sau World Cup 2022 tại Qatar, và áp dụng theo thể thức thi đấu giải năm 2018.

Theo đó, từ vòng bảng giải AFF Cup 2022 thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách như năm 2018 với 2 bảng đấu, đến vòng knock-out các cặp bán kết và chung kết cũng đấu sân nhà sân khách, có thể vẫn áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên truyền hình MBN của Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết: “Mục tiêu của năm nay là AFF Cup và tôi nghe nói rằng nhà tài trợ gần đây đang thay đổi (Mitsubishi Electric Cup).

Tôi nghĩ rằng giải đấu đó sẽ được tổ chức vào khoảng ngày 21/12, sau khi World Cup kết thúc.

Ở AFF Cup, chúng tôi đã vô địch (2018) nhưng ở lần tổ chức gần đây nhất, chúng tôi đã để thua Thái Lan nên không lọt vào trận chung kết.

Đó là trận thua duy nhất của tôi trước một đội bóng Đông Nam Á. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào chung kết và chúng tôi đang cố gắng cho giải đấu cuối cùng vào năm 2022.

Đội tuyển Việt Nam, theo tôi nghĩ đã đến lúc phải chuyển giao thế hệ, dù chỉ là một chút. Ngay cả khi tôi nghỉ việc, tôi tự hỏi liệu sự chuyển giao thế hệ có nên diễn ra một cách tự nhiên, để quá trình diễn ra tốt đẹp hay không? Tôi muốn tập trung vào điều này”

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm