Văn Toàn, Công Phượng đá sai chỉ đạo của thầy Park

26/12/2021 22:57 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cùng Văn Toàn đã thi đấu không đúng chiến thuật sau khi được tung vào sân trong hiệp hai trận hòa Thái Lan 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020, đó là khẳng định của chính HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi'

HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi'

HLV Park Hang Seo bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể tiến vào trận chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 nhưng ông khẳng định các cầu thủ đã cố gắng hết sức.

“Khi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào sân, tôi muốn họ đá biên nhưng có lẽ do nóng ruột nên họ đã bó vào giữa.

Tôi cũng không ngốc tới mức không biết Thái Lan có 3 trung vệ to cao mà lại để Văn Toàn và Công Phượng vào đá giữa đâu", HLV Park Hang Seo nói.

Về những sự thay đổi người khác trong trận đấu này, HLV Park Hang Seo nói tiếp: “Tôi thay đổi sơ đồ chiến thuật để đưa Thành Chung lên vì vậy chúng tôi phải thay 1 người ra nên buộc phải rút Tuấn Anh ra sân. Tôi đưa Xuân Mạnh và Văn Xuân vào sân vì họ là những người tấn công.

Việt Nam 0-0 Thái Lan, kết quả bóng đá Việt Nam 0-0 Thái Lan, Công Phượng, Văn Toàn, HLV Park Hang Seo, dtvn, kết quả bán kết AFF Cup, lịch thi đấu chung kết AFF Cup
Văn Toàn (9) và Công Phượng chơi không hiệu quả sau khi được tung vào sân.Ảnh: FAT

Đội tuyển Việt Nam đã thua và giờ tôi cũng không biết nói gì nữa. Câu chuyện tương lai tôi chưa nghĩ tới. Với tư cách HLV trưởng, tôi cũng không biết nói gì vào lúc này.

Kết quả là chúng ta đã thất bại. Đội tuyển Việt Nam đã không vào được chung kết. Thua thì tiếc nhưng đây cũng là những con người tốt nhất của chúng ta. Tôi thừa nhận thất bại vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Lượt đi gặp Thái Lan chúng tôi thua do có nhiều vấn đề. Chúng tôi thừa nhận thất bại này nhưng cũng đã nỗ lực hết sức”.

Về phía Thái Lan, HLV Alexandre Polking lên tiếng: “Đội tuyển Việt Nam đã chơi đúng như tính toán của tôi từ đầu trận. Họ sẽ đẩy cao đội hình, chơi rắn và quyết liệt.

Các cầu thủ Thái Lan phải biết cùng nhau đoàn kết, đó là điều tôi đã nói vào ngày hôm qua vì đội Việt Nam không còn gì để mất trước trận đấu này.

Thái Lan đã chơi phòng ngự đẳng cấp với những điều chỉnh trong hiệp 2 khi tung 3 trung vệ vào để hạn chế bóng dài và đội Việt Nam vẫn tiếp tục chơi bóng bổng. Các trung vệ của Thái Lan đã làm việc rất tốt, tôi rất tự hào về họ”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm