Nhật ký AFF Cup 24/12: AFF Cup sẽ đưa công nghệ VAR vào sử dụng

24/12/2021 15:57 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Việt Nam kiến nghị LĐBĐ Đông Nam Á về trọng tài. HLV Shin Tae Yong đánh giá đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền.

Bán kết AFF Cup 2021: Đứng lên, những chàng trai áo đỏ!

Bán kết AFF Cup 2021: Đứng lên, những chàng trai áo đỏ!

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã mắc sai lầm và phải trả giá đắt bằng thất bại. Thần may mắn ngoảnh mặt cũng góp phần khiến đội tuyển Việt Nam nếm trái đắng. Tuy nhiên, “Những chiến binh Sao vàng” vẫn còn hy vọng ở trận lượt về

 

 

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng phòng ngự

Trung vệ Duy Mạnh trong tình huống va chạm với Supachai đã bị trật khớp vai phải. Sau khi rời sân bằng cáng, Duy Mạnh được bác sỹ của đội tuyển Việt Nam đưa vào bệnh viện tại Singapore can thiệp bằng cách gây mê, nắn lại khớp vai.

Chấn thương đã ổn định nhưng Duy Mạnh sẽ không thể ra sân ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2021 với đội tuyển Thái Lan.

Trước Duy Mạnh, Đình Trọng đã bị chấn thương cơ khép, Bùi Tiến Dũng đau cổ chân trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

HLV Park Hang Seo hy vọng Bùi Tiến Dũng có thể kịp trở lại để trám vào vị trí của Duy Mạnh.

LĐBĐ Việt Nam kiến nghị LĐBĐ Đông Nam Á về trọng tài

Ngay sau trận bán kết lượt đi AFF Cup, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và Tổng thư ký AFF về công tác trọng tài.

Trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth, ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) tại các kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth tán thành và đánh giá cao ý kiến của Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại AFF Cup 2022.

AFF Cup sẽ có công nghệ VAR

Với tranh cãi về các quyết định của trọng tài người Qatar, Saoud Ali Al-Adba ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021 khi tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 2-0 tối 23/12, nhiều đề nghị phải sớm áp dụng công nghệ VAR.

Nếu có VAR, có thể một số quyết định quan trọng của trọng tài Saoud Ali Al-Adba trong trận sẽ được thay đổi như ở các giải đấu khác của khu vực châu Á và thế giới.

“Ngày nay, mọi giải đấu đều áp dụng VAR, tôi nghĩ AFF Cup từ lần tới nên áp dụng công nghệ này để tránh bớt đi các tranh cãi.

Ở giải lần này, cứ sau mỗi trận đấu thì tôi lại được hỏi về các quyết định của trọng tài, tôi không biết phải trả lời thế nào", HLV Park Hang Seo nói.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã đưa ra những nhận định thú vị về VAR lẫn trận Việt Nam 0-2 Thái Lan.

Khi được hỏi về VAR, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Là một HLV từng tham dự các giải đấu lớn như World Cup, tôi đã được trải nghiệm những trận đấu có VAR. Dù vậy, phải nói rằng chỉ có những trọng tài hoàn hảo mới không mắc sai lầm nhưng thực tế không có ai hoàn hảo.

Về trận giữa Việt Nam và Thái Lan, tôi cũng có xem. Một số tình huống sẽ được quyết định công bằng hơn nếu có sự xuất hiện của VAR, đặc biệt là các pha bóng tranh chấp trong vòng cấm.

Đội Việt Nam xứng đáng được hưởng 1 quả penalty trong trận đấu đó”.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm