Malaysia tổn thất nặng nề ngay trước thềm AFF Cup 2021

02/12/2021 11:22 GMT+7 | AFF Cup 2022

Huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe cho biết đội tuyển Malayisa sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao thuộc biên chế Kuala Lumpur (KL) City FC trong chiến dịch AFF Cup sắp tới do chấn thương.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/12, 3/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/12, 3/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/12, 3/12: Tottenham vs Brentford, MU vs Arsenal, Torino vs Empoli, Udinese vs Lazio. 

Hai ngôi sao sẽ vắng mặt của Malaysia chính là Muhammad Akram Mahinan và D.Kenny Pallraj. Cả hai đều đã chấn thương trong trận chung kết cúp Quốc gia Malaysia đêm qua và sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục.

“Akram bị rách cơ háng còn Kenny thì bị rách dây chằng đầu gối. Theo bác sĩ, họ cần một khoảng thời gian để phục hồi chấn thương. Vì vậy, chúng tôi phải tạm quên họ”, ông Tan Cheng Hoe nói.

“Vào lúc này, chúng tôi không gọi cầu thủ khác thay thế mà đang tập trung cho những cầu thủ hiện có. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ khác sẵn sàng về tinh thần và thể chất để vượt qua chiến dịch lần này”.

Chú thích ảnh
Malaysia đang thiếu vắng rất nhiều ngôi sao vì những lý do khác nhau

Ngoài hai cầu thủ nói trên, Malaysia cũng sẽ mất tiền đạo Darren Lok vì chấn thương cơ bụng. Trong khi đó, Mohamadou Sumareh gặp vấn đề cá nhân và Baddrol, người đã mất anh trai Rozaimi ngày hôm qua, sẽ được nghỉ một hoặc hai ngày. Ông Tan Cheng Hoe hy vọng Sumareh và Baddrol sẽ sớm trở lại trong thời gian tới.

Chiến lược gia người Malaysia cho biết mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup là một thách thức lớn và hy vọng rằng các học trò của mình sẽ nỗ lực hết mình.

“Chúng tôi muốn đội bóng làm tốt hơn so với giải lần này. Chúng tôi hy vọng khi đến Singapore, mọi người sẽ sẵn sàng với sự tự tin cao độ để đối mặt với thử thách AFF Cup”, ông Tan Cheng Hoe nói thêm.

Lần gần nhất Malaysia vô địch AFF Cup là vào năm 2010. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch bảng tại bảng B bằng trận đấu gặp Campuchia. Đây cũng là bảng đấu có sự góp mặt của Việt Nam, Lào và Indonesia.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm