Indonesia sẽ đá phòng ngự trước Malaysia

18/12/2021 06:07 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Indonesia rất có thể sẽ tiếp tục chơi phòng ngự “đổ bê tông” ở trận gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2021.

 

AFF Cup 2021: Malaysia có hậu vệ đá Cúp C1 ở trận gặp Indonesia

AFF Cup 2021: Malaysia có hậu vệ đá Cúp C1 ở trận gặp Indonesia

Tuyển Malaysia sẽ có sự phục vụ của hậu vệ Dion Cools ở trận đấu gặp Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2021.

HLV Shin Tae Yong đã được truyền thông Indonesia ca ngợi là “bậc thầy phòng ngự” sau khi giúp đội tuyển xứ Vạn đảo cầm chân tuyển Việt Nam với tỉ số 0-0.

Theo tờ Republika, rất có thể ông Shin sẽ cho học trò chơi phòng ngự trước Malaysia. Hiện tại, Indonesia đang hơn Malaysia 1 điểm nên họ chỉ cần hòa cũng sẽ đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2021.

Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, Indonesia đã nhận hung tin khi hậu vệ Elkan Baggott phải đi cách ly.

Mặc dù vậy, HLV Shin Tae Yong vẫn giúp tuyển Indonesia giành 1 điểm trước Việt Nam mà không cần tới Elkan Baggott.

Trong phát biểu sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc thừa nhận ông đã cho tuyển Indonesia chơi bóng với sơ đồ thiên về phòng ngự 5-4-1 ngay từ đầu.

Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Shin Tae Yong, AFF Cup 2021, lịch thi đấu AFF Cup 2021, indonesia vs malaysia, malaysia vs indonesia
Tuyển Indonesia cầm hòa Việt Nam 0-0. Ảnh: Republika

HLV Shin đã để Indonesia ra sân với 3 trung vệ là Alfeandra Dewangga, Fachruddin Ariyanto và Rizky Ridho.

Bên cạnh đó, hàng thủ của tuyển Indonesia còn được hỗ trợ bởi 2 hậu vệ cánh là Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan. Cả hai hậu vệ cánh này được HLV Shin Tae Yong yêu cầu hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn là tấn công.

“Quả thực, việc chúng tôi sử dụng 3 trung vệ là có mục đích vì đội tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ có khả năng di chuyển rất tốt”, HLV Shin Tae Yong phát biểu sau trận.

Hai cầu thủ mà ông Shin đề cập tới chính là Công Phượng và Quang Hải. HLV người Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng việc Elkan Baggott vắng mặt đã khiến ông phải thay đổi đội hình thi đấu.

Sơ đồ 5-4-1 với 3 trung vệ đã không được HLV người Hàn Quốc sử dụng ở 2 trận đấu trước đó tại vòng bảng AFF Cup 2021.

Ở trận thắng 4-2 của Indonesia trước Campuchia, HLV Shin dùng 2 trung vệ trong hàng thủ 4 hậu vệ, đó là Ryuji Utomo và Alfeandra Dewangga.

Trong trận thắng 5-1 trước Lào, ông Shin tiếp tục dùng sơ đồ tương tự với 2 trung vệ là Dewangga và Rizky Ridho. Elkan Baggott được tung vào ở hiệp 2 trận gặp Lào.

Trận gặp Việt Nam, việc HLV Shin Tae Yong cho ngôi sao Evan Dimas dự bị cũng nằm trong chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

4 tiền vệ trong hiệp 1 của Indonesia là Witan Sulaeman, Riki Kambuaya, Muhammad Irianto và Irfan Jaya đã được HLV Shin chỉ đạo tập trung phòng ngự, chỉ có tiền đạo Ezra Walian là được ông Shin cho thi đấu đơn độc ở phía trên.

Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Shin Tae Yong, AFF Cup 2021, lịch thi đấu AFF Cup 2021, indonesia vs malaysia, malaysia vs indonesia
Tuyển Indonesia có thể tiếp tục chơi phòng ngự trước Malaysia

Sau 45 phút đầu tiên, Evan Dimas được tung vào sân để tăng cường sự đa dạng cho lối chơi của tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ đã phải rời sân sau khi hỗ trợ phòng ngự đến mức cạn thể lực, đó là Witan Sulaeman và Asnawi Mangkualam.

Sự thất vọng của đội tuyển Việt Nam trước hàng thủ của tuyển Indonesia có thể được phản ánh qua các thống kê của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam tung ra 21 cú sút nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Các cầu thủ Việt Nam đã không thể xuyên thủng hàng thủ của Indonesia dù họ cầm bóng tới 70%.

“Trước khi vào trận tôi đã nói cầu thủ mục tiêu là không thua, ít nhất phải có 1 điểm”, ông Shin nhấn mạnh.

Theo chuyên gia bóng đá Mohamad Kusnaeni của Indonesia, rất có thể HLV Shin Tae Yong sẽ cho các học trò chơi phòng ngự đổ bê tông trước Malaysia. Lý do vì Indonesia chỉ cần hòa là vào bán kết AFF Cup 2021.

“Chúng tôi phải thừa nhận rằng tuyển Indonesia đã chơi thực dụng bởi vì ở trận trước đó, HLV Shin Tae Yong chỉ dùng 2 trung vệ. HLV Shin chắc chắn sẽ suy nghĩ về việc tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự như ở trận gặp Việt Nam”.

Theo ông Mohamad Kusnaeni, nhiều người sẽ không thích thú trước lối đá phòng ngự đổ bê tông bởi trước đó, Indonesia đã thắng Lào và Indonesia với tỉ số đậm. Tuy nhiên, Mohamad Kusnaeni cho rằng đây là giải đấu Cúp và mục tiêu đi tiếp là rất quan trọng với Indonesia.

“Giải đấu này, chỉ có những đội có thứ hạng cao mới đi tiếp và thứ hạng được xác định bởi kết quả toàn bộ các trận đấu chứ không phải chỉ một, hai trận.

Ông Shin chắc chắn đã suy nghĩ như vậy, vì thế, tuyển Indonesia đang có cơ hội góp mặt ở bán kết”, Mohamad Kusnaeni nói tiếp.

Theo ông Mohamad Kusnaeni, Malaysia có trình độ thấp hơn Việt Nam nên Indonesia sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm