HLV Singapore: ‘Tôi không phàn nàn về trọng tài’

26/12/2021 08:41 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – Bất chấp việc ĐT Singapore phải nhận tới 3 thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với ĐT Indonesia, HLV Tatsuma Yoshida của ĐT Singapore vẫn từ chối chỉ trích hoặc phàn nàn về công tác trọng tài.

HLV Shin Tae Yong: ‘Chúng tôi đã trải qua cả thiên đường và địa ngục’

HLV Shin Tae Yong: ‘Chúng tôi đã trải qua cả thiên đường và địa ngục’

HLV Shin Tae Yong thú nhận rằng ĐT Indonesia đã trải qua cả những giờ phút thiên đường và địa ngục ở trận bán kết lượt về với ĐT Singapore.

HLV Yoshida nói: "Tôi muốn nói cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Về kết quả này, tôi không có gì để đổ lỗi hay phàn nàn cả. Tôi nói với các cầu thủ trước trận rằng chúng ta có cơ hội vào chung kết và họ trả lời bằng màn trình diễn tuyệt vời nhất kể từ đầu giải.

Tôi hạnh phúc với các cầu thủ, tự hào về tất cả họ, về tinh thần chiến đấu, tinh thần Singapore và không từ bỏ ngay cả khi bị dẫn trước, bị mất người.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn chơi với 8 người nhưng cả đội vẫn chơi với tinh thần không từ bỏ. Ít nhất, chúng tôi cũng có thể chứng minh với người hâm mộ về tinh thần thi đấu không từ bỏ là điều quan trọng nhất.

Các cầu thủ còn có thể tiến bộ hơn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tinh thần này là quan trọng nhất. Chúc mừng vì màn trình diễn của các cầu thủ".

* Ông có nghĩ trọng tài đã cướp mất chiến thắng của Singapore?

- Tôi không thể nói gì, trận đấu kết thúc rồi. Về những tấm thẻ đỏ, chúng tôi chấp nhận. Đó là bóng đá.

Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng không nên phàn nàn về trọng tài. Thẻ đỏ đầu tiên là tình huống cầu thủ tôi không lỗi. Thẻ đỏ thứ hai là cầu thủ cố lao về ngăn chặn.

Đôi khi trên sân chúng tôi có phàn nàn với trọng tài nhưng sau trận thì không. Trận đấu kết thúc rồi, tôi cố gắng chấp nhận thôi.

* Ông nghĩ như thế nào về tương lai của bóng đá Singapore?

- Toàn bộ người Singapore phải tin vào chính họ, tôi là người Nhật Bản nhưng có lòng tin rất lớn vào tập thể này, chúng tôi có thể làm được. Bạn phải tin tưởng vào chính bản thân. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

So sánh với Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc, Singapore phải nỗ lực bắt kịp. Nếu các cầu thủ tiếp tục như thế này, tương lai chúng ta có thể bắt kịp những nền bóng đá như vậy.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm