Ấn tượng AFF Cup: CĐV Singapore không mặn mà với AFF Cup

06/12/2021 10:29 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ nhà Singapore có trận ra quân với Myanmar tại bảng bảng A, nhưng bầu không khí của trận đấu không quá cuồng nhiệt, một phần cũng bởi đại dịch Covid-19 và một phần cũng bởi người dân đảo quốc sư tử không mấy mặn mà với giải đấu này, dưới đây là ghi nhanh của nhóm phóng viên TTXVN tại Singapore.

Singapore 3-0 Myanmar: Niềm tin từ Ikhsan Fandi

Singapore 3-0 Myanmar: Niềm tin từ Ikhsan Fandi

Singapore đã mở màn chiến dịch AFF Cup 2021 bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Myanmar. Và niềm tin của người hâm mộ xứ Đảo quốc Sư tử đang được đặt trọn vào Ikhsan Fandi, chân sút đã lập cú đúp ở trận đấu này. 

 

Cổ động viên Singapore không mặn mà với AFF Cup

Chúng tôi có mặt tại SVĐ QG Singapore khi chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra 2 trận đấu mở màn của giải vô địch bóng đá khu vực AFF Cup 2020. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc vào tối nay.

Các hàng rào an ninh, lối đi đã được thiết lập để bảo đảm các quy định về giãn cách do đại dịch Covid-19. Các tấm pano, áp phích giới thiệu và quảng bá về giải đấu cũng đã được trang hoàng, với những tấm pano quảng bá về đội tuyển quốc gia Singapore chiếm đa số.

SVĐ QG Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi, nhưng do đại dịch, BTC nước chủ nhà chỉ bán ra khoảng 10.000 vé. Lượng vé cho 2 trận đấu chiều tối 5/12 đã bán gần hết, có thể do lễ khai mạc.

Tuy nhiên, tại thời điểm sáng 5/12, vé các ngày thi đấu kế tiếp tại SVĐ này vẫn còn rất nhiều, kể cả tại khu vực của nước chủ nhà, trái ngược với việc cháy vé tại SVĐ Bishan trong những ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Nhóm phóng viên TTXVN đã tiếp cận nhiều người dân Singapore, ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng tới đây mới biết có sự kiện AFF Cup, hay không biết và cũng không quan tâm tới giải đấu này.

Một số người biết về bóng đá thì nói chỉ quan tâm tới giải Ngoại hạng Anh, chứ không quan tâm tới AFF Cup. Dù người dân đảo quốc sư tử rất thân thiện và vui vẻ, nhưng đáng tiếc là chúng tôi đều nhận được cái lắc đầu khi đề nghị phỏng vấn.

Có lẽ, sự hờ hững với AFF Cup của người dân đảo quốc sư tử cũng có thể hiểu được khi môn thể thao vua này không phải là môn thể thao phổ biến và được ưa thích tại đây. Theo khảo sát quốc gia về sự tham gia các môn thể thao năm 2020 do Sports Singapore thực hiện thì môn thể thao được ưa thích nhất là đi bộ và chạy bộ với 65% số người trả lời, kế tiếp là đạp xe, bơi lội và cầu lông.

Nguyễn Thúy-Lê Dương-Thế Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm