AFF Cup 2021: Malaysia có hậu vệ đá Cúp C1 ở trận gặp Indonesia

16/12/2021 15:54 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – Tuyển Malaysia sẽ có sự phục vụ của hậu vệ Dion Cools ở trận đấu gặp Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2021.

Cục diện bảng B: Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp, Indonesia lợi thế hơn Malaysia

Cục diện bảng B: Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp, Indonesia lợi thế hơn Malaysia

Cục diện bảng B: Dù tiếp tục xếp nhì bảng B, song đội tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết. Trong khi đó, Malaysia buộc phải thắng Indonesia ở lượt cuối cùng.

Theo HLV của tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe, hậu vệ Dion Cools sẽ đến Singapore vào hôm nay và hội quân với đội tuyển. Dion Cools đang khoác áo CLB Midtjylland (Đan Mạch) và từng chơi bóng ở Cúp C1. Ở mùa giải trước, Dion Cools từng cùng CLB Midtjylland hoà 1-1 trên sân nhà trước Liverpool tại vòng bảng Cúp C1.

Dion Cools thi đấu ở vị trí hậu vệ phải nhưng anh cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ khi cần thiết. Theo HLV Tan Cheng Hoe, Dion Cools sẽ không bị cách ly khi đặt chân tới Singapore và có thể ra sân ngay cho tuyển Malaysia.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Dion Cools sẽ đến Singapore vào hôm nay

“Chúng tôi sẽ có sự trở lại của Dion Cools vào ngày 16/12. Sự có mặt của Dion Cools sẽ giúp tuyển Malaysia lấp được chỗ trống mà Aidil Zafuan và Shahrul Saad để lại”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

Việt Nam vs Indonesia: Vì sao ông Park vẫn lo lắng dù thắng đậm Malaysia?

Việt Nam vs Indonesia: Vì sao ông Park vẫn lo lắng dù thắng đậm Malaysia?

Chúng ta “bỏ túi” Malaysia khá đơn giản nhưng không phải không có vấn đề trong chiến thắng dễ dàng của tuyển Việt Nam, thậm chí là nhiều vấn đề.

Sự có mặt của Dion Cools vào lúc này là rất cần thiết cho tuyển Malaysia. “Hổ Mã Lai” sẽ bước vào trận đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2021 trước Indonesia (19/12) mà không có 2 trung vệ là Aidil Zafuan và Shahrul Saad. Cặp trung vệ hàng đầu của Malaysia tại AFF Cup 2021 đều dính chấn thương gân khoeo ở trận gặp Việt Nam. Trong đó, Aidil Zafuan rời sân ngay trong hiệp 1 còn Shahrul Saad rời sân ở hiệp 2.

Lúc này, HLV Tan Cheng Hoe đang kỳ vọng hai hậu vệ Dominic Tan và Dion Cools sẽ lấp chỗ trống mà Aidil Zafuan và Shahrul Saad để lại.

Bên cạnh sự có mặt của Dion Cools, tuyển Malaysia cũng có sự trở lại của 3 cầu thủ là thủ môn Khairul Azhan và 2 cầu thủ chạy cánh Faisal Halim và Quentin Cheng do những cầu thủ này đã khỏi bệnh sau khi nhiễm covid-19.

Tuyển Malaysia đang đứng thứ 3 bảng B với 6 điểm, kém Việt Nam và Indonesia 1 điểm. Trận đấu với Indonesia sẽ mang tính chất sống còn đối với Malaysia. Tuyển Malaysia buộc phải thắng ở trận đấu tới để giành vé vào Bán kết AFF Cup 2021.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm