Ba ngày tới đội tuyển Việt Nam phải có HLV tạm quyền

08/01/2013 17:15 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Hoàng Anh Tuấn đã từ chối ngồi ghế "nóng" nên Thường trực VFF đành phải chấp nhận phương án tìm HLV tạm quyền cho đội tuyển Việt Nam ở hai trận sắp tới.

Trong cuộc họp chiều nay, nội dung chính là tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Đại diện Thường trực VFF nêu các vấn đề, tiêu chí, kế hoạch, thời hạn hoàn thành việc tuyển chọn HLV.

TTK Ngô Lê Bằng đã trình bày lại quá trình tuyển chọn thời gian qua. Những ngày gần đây, đã có nhiều thông tin trái chiều nhau. Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phân công Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn và TTK Ngô Lê Bằng để đàm phán với HLV tốt nhất, ưu tiên là HLV nội trong thời điểm hiện nay.



HLV Hoàng Văn Phúc lại có cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết: "Trong quá trình tìm và tiếp xúc có chốt lại là HLV Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo VFF tiếp xúc và đạt được một số thỏa thuận nhất định.

Tại cuộc họp Thường trực, TTK Ngô Lê Bằng trình bày lại kết quả làm việc của việc tuyển chọn HLV trưởng. Chính vì thế, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng không biết cũng là đúng.

Ông Trung cho biết, những thông tin nhiều chiều vừa qua tác động lên HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV này cho biết không sẵn sàng tham gia dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo nguyện vọng của HLV Hoàng Anh Tuấn, Thường trực VFF đã nhất trí chấp nhận phương án này".

Cũng theo ông Trung tiêu chí HLV trưởng đội tuyển không được kiêm nhiệm nhưng trước mắt đội tuyển có 2 trận đấu nên cần có HLV tạm quyền. Tạm quyền nên không vi phạm tiêu chí kiêm nhiệm.

Những ngày tới TTK Ngô Lê Bằng sẽ tiếp tục làm công việc tiếp xúc mời HLV tạm quyền cho hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam, cố gắng có HLV nội tốt nhất tạm quyền cho hai trận đấu sắp tới.

Hiện tại, lãnh đạo VFF từ chối chưa công bố danh tính, bao giờ đạt kết quả thỏa thuận mới họp báo giới thiệu nhưng HLV tạm quyền vẫn nằm trong danh sách mà Hội đồng HLV QG, Ban tổng thư ký giới thiệu.

Theo kế hoạch của VFF, Trong thời gian ngắn phải có HLV tạm quyền. Lẽ ra đội tuyển Việt Nam phải có HLV cùng với danh sách sơ bộ để các cầu thủ yên tâm. Trong khoảng 3,4 ngày phải có HLV tạm quyền còn HLV chính thức thì tìm kiếm lâu dài.

VFF tôn trọng nguyện vọng của HLV Hoàng Anh Tuấn vì dù có thỏa thuận nhưng chưa ký chính thức.

Sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup, HLV Phan Thanh Hùng phải chịu sức ép nặng nề nên HLV còn e ngại chuyện đó. HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ cũng thế và đề xuất rút lui.

Về thông tin nội bộ VFF mâu thuẫn trong việc chọn HLV, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết để cho công luận phán xét và không đưa ra ý kiến.

"Thông tin báo chí đưa ra còn trên thực tế không phải là như vậy. Phản biện là bình thường còn nếu nói là mâu thuẫn e là hơi quá và không đúng bản chất vấn đề", ông Trung khẳng định.

Trong khi đó, TTK Ngô Lê Bằng cho biết: "Trong thời gian tới, khó khăn nhất là tiếp xúc các HLV. Trước mắt là lọc từ danh sách ứng cử viên còn tùy thuộc vào thời gian và xem HLV nào đáp ứng đầy đủ tiêu chí đặt ra.

Chúng tôi không dùng từ sàng lọc mà sẽ chọn ra người nào hội tụ đủ các tiêu chí nhất. Chúng tôi cũng không tiếp xúc với chỉ 1 người mà có thể nhiều người trong danh sách.

Cái khó khăn nhất của tôi là việc đi tiếp xúc. HLV tạm quyền này sẽ được hưởng chế độ như trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp như HLV được VFF điều động và phân công nhiệm vụ".

HLV tạm quyền hai trận tại vòng loại ASIAN Cup tới không phải chuyên trách và cũng sẽ không được hưởng lương “khủng”, chỉ được nhận khoản nhỏ như quy chế quy định về việc được triệu lên làm nghĩa vụ với ĐTQG.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm