AC Milan: 'Vua sân khách' đã băng hà

22/03/2023 19:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trong 2 mùa giải Serie A gần nhất, Milan đều là đội bóng chơi sân khách tốt nhất. Nhưng thời thế đã đổi thay. Hiện đội bóng áo sọc đỏ-đen chỉ đứng thứ 7 về thành tích sân khách ở Serie A mùa này.

"Vua sân khách" là danh hiệu được đặt một cách xứng đáng cho Milan ở 2 mùa giải vừa qua. Mùa 2020-21, Milan thắng tới 16/19 trận sân khách và đó là một kỷ lục của giải đấu. Mùa trước, họ cũng thắng 14/19 trận và giành số điểm trên sân khách còn nhiều hơn trên sân nhà (46-40) trên hành trình chinh phục chức vô địch lần thứ 19. Họ đăng quang nhờ những trận thắng quyết định trên sân Napoli, Inter, Roma. Đó là mùa giải khởi đầu và kết thúc đều bằng những thắng lợi sân khách của thầy trò HLV Stefano Pioli. Ngay cả ở Champions League, trận thắng duy nhất của Milan cũng là trên sân Metropolitano của Atletico Madrid.

Mùa giải này là một sự tuột dốc không phanh. Nhà Vua đã băng hà. Sau 14 trận sân khách, Milan chỉ giành được 19 điểm với 5 thắng, 4 hòa, 5 thua. Từ vị trí số 1, Milan giờ chỉ đứng thứ 7 sau Napoli (37 điểm), Lazio (25), Atalanta (24), Juventus (23), Roma (22) và Udinese (19, nhưng hiệu số tốt hơn). Họ trở thành một đội tầm thường mỗi khi xa sân nhà San Siro, chỉ ghi được vẻn vẹn 16 bàn thắng trong khi đã để lọt lưới 19 lần, thành tích phòng ngự kém hơn cả Lecce (15 bàn thua) và ngang với Verona, đội đá sân khách kém nhất (0 thắng, 5 hòa, 8 thua). Milan đã thua 4 trong 5 trận sân khách gần nhất, bằng với số trận thua trong…  54 trận xa nhà trước đó cộng lại.

AC Milan: “Vua sân khách” đã băng hà - Ảnh 1.

Trên sân khách mùa này, Milan chỉ là một đối thủ yếu

Thực tế, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ kể từ đầu năm 2023. Trước đó, Milan chỉ thua 1 trong 8 trận. Sự sa sút chưa thấy điểm dừng này nằm trong chuỗi ngày đại khủng hoảng lần đầu tiên Milan phải chịu trong triều đại HLV Pioli. Từ đầu năm 2023, Milan đã thua tới 7 trận trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất cứ đội bóng Serie A nào khác. Họ cũng chỉ kiếm được 15 điểm trong 12 trận Serie A trong thời gian này, đứng thứ 13/20 đội, thành tích đáng xấu hổ. Thế mà ngay ở vòng đấu tiếp theo sau khi bóng lăn trở lại, Milan phải làm khách của đội mạnh nhất giải Napoli, cũng như phải đối đầu với Roma, Juventus trên sân đối phương từ nay đến cuối mùa.

Liệu quãng nghỉ nhường sân cho cấp độ đội tuyển lần này có đủ để thầy trò ông Pioli tìm ra cái phanh ngăn lại cuộc khủng hoảng kinh hoàng này không? 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm