5 tuần nỗ lực của Premier League

04/05/2020 06:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều giá trị của cuộc sống. Nhưng BTC Premier League đã tuyên bố giải đấu vẫn sẽ trở lại “khi mọi thứ được an toàn và thích hợp để thi đấu”. Câu hỏi được đặt ra là “khi nào” và thế nào là “an toàn”, nhất là khi tiền đạo Sergio Aguero thừa nhận nhiều cầu thủ đang sợ hãi.

Tin bóng đá MU 3/5: Roma muốn giải cứu Alexis Sanchez. MU nhắm Van de Beek thay Pogba

Tin bóng đá MU 3/5: Roma muốn giải cứu Alexis Sanchez. MU nhắm Van de Beek thay Pogba

MU nhắm Donny Van de Beek thay thế Paul Pogba. AS Roma sẵn sàng giải cứu Alexis Sanchez. Quỷ đỏ tính mượn Adrien Rabiot. Tin bóng đá MU. Tin tức bóng đá hôm nay.

1. Lý do khiến Premier League trở lại trước tiên ở khía cạnh tài chính. Hồi đầu tháng, một thống kê đã được công bố rằng nếu phần còn lại của mùa giải không diễn ra, BTC sẽ bị thâm hụt hoảng 1,137 tỷ bảng Anh, với 762 triệu bảng trong đó là tiền bản quyền truyền hình. Trước đó, trong một cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của 20 CLB ngoại hạng Anh, không có một cam kết nào đưa ra về thời gian chính xác khi giải đấu trở lại. UEFA đã yêu cầu các Liên đoàn bóng đá trực thuộc châu Âu phải có kế hoạch cụ thể trước ngày 25/5 nên Premier League cũng ước chừng ngày trở lại của giải đấu sẽ là 12/6.

Như vậy, sẽ còn 5 tuần để các CLB Anh chuẩn bị cho ngày trở lại của Premier League. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói rằng “nước Anh đã vượt qua đỉnh dịch” khi tỷ lệ tử vong và số ca nhiễm mới đã giảm dần. Vào tuần tới cũng là thời điểm chính phủ Anh sẽ xem xét việc nới lỏng hình thức cách ly được áp dụng từ ngày 23/3. Nhiều thay đổi vì thế cũng sẽ được áp dụng trong tháng 5 này.

Rõ ràng, chính phủ Anh đang muốn các trận đấu Ngoại hạng Anh trở lại, ít nhất là trên sóng truyền hình. Quan điểm của họ là muốn người dân sớm ổn định được tinh thần trong đại dịch và việc quây quần xem những trận đấu bóng đá qua TV tại nhà cũng giúp người dân giảm các nguy cơ về lây nhiễm hơn.

2. Trước những động thái “bật đèn xanh” từ chính phủ Anh, BTC Premier League cũng đang lên kế hoạch chi tiết về việc tổ chức các trận đấu. Các trận đấu bóng đá đầu tiên của Premier League sau khoảng thời gian bị hoãn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới.

Bong da, Bóng đá hôm nay, MU mua Sancho, HLV phát biểu gây tranh cãi về Messi, bóng đá, tin tức bóng đá, tin bong da, MU, tin tức MU, chuyển nhượng, Chelsea, Bale
Trái bóng sắp lăn trở lại trên sân cỏ Premier League, sau hơn một tháng gián đoạn vì đại dịch

Chính phủ Anh đồng ý cho các trận đấu diễn ra ở 8-10 sân vận động trung lập vì lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nếu có những trận đấu ở sân nhà và sân khách. Theo tờ The Sun, có 8 sân vận động trung lập nhiều khả năng được lựa chọn cho các trận đấu còn lại của Premier League là: Sân Amex (Brighton), St Mary (Southampton), sân vận động London (West Ham), Emirates (Arsenal), King Power (Leicester), Villa Park (Aston Villa), Old Trafford (MU) và Etihad (Man City).

Thời gian về các trận đấu còn lại đã được đề xuất nhưng ban tổ chức Premier League tuyên bố với các CLB rằng nó sẽ được áp dụng chỉ khi nào chính phủ Anh bật đèn xanh cho bóng đá trở lại. Nhiều khả năng, chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định vào thứ Năm tuần sau.

3. Nhưng một vấn đề khác phát sinh là việc một vài CLB ở Premier League yêu cầu nên bỏ các suất xuống hạng khi mà 92 trận còn lại phải đá ở sân trung lập. Giám đốc điều hành của Brighton, Paul Barber phát biểu: “Việc thi đấu bóng đá ở những sân trung lập có khả năng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của giải đấu”.

Đây sẽ là một vấn đề khiến cho BTC Premier League phải đau đầu trong bối cảnh các giải hạng dưới như Hạng Nhất và Hạng Nhì nhiều khả năng sẽ không diễn ra trong bối cảnh hiện tại.

Các CLB dự kiến sẽ cho cầu thủ tập luyện trở lại thành từng nhóm vào ngày 11/5, nhưng vẫn duy trì giãn cách xã hội. Ngày 25/5, các cầu thủ sẽ được phép tiếp xúc với nhau khi tập luyện. Sau đó, các trận đấu sẽ trở lại từ ngày 12/6. Bởi vậy, với 5 tuần để chuẩn bị cùng rất nhiều vấn đề phát sinh, BTC Premier League sẽ phải làm việc đầy nỗ lực để giải đấu trở lại một cách hoàn hảo nhất có thể.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm