4 hành vi tưởng là hư hỏng, nhưng lại là dấu hiệu của việc con đang phát triển hơn người: Tuyệt đối đừng cấm cản

13/04/2023 10:05 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nuôi con về cơ bản là không nên chiều chuộng quá mức, sợ con bị thương nên luôn cấm cản một vài hoạt động của con, như vậy chỉ khiến trẻ ngày càng trở nên yếu ớt mà thôi. Hơn nữa, về lâu dài, trẻ sẽ hình thành thói quen dựa dẫm vào cha mẹ, tính tự lập kém. Sau này trưởng thành cũng sẽ rất khó bươn chải bên ngoài đời. 

Cách giáo dục tốt nhất không phải lúc nào cũng kìm kẹp, đối với 4 hành vi này thì phụ huynh càng không nên cấm cản con. Càng để con tự do làm 4 điều này thì con sẽ ngày càng ưu tú hơn.

1. Cho phép trẻ nghịch ngợm

Do nội tiết tố trong cơ thể, nên các bé trai luôn không thể kiềm chế được những "tế bào tinh nghịch" bên trong mình mà làm những hành động liều lĩnh. Nhiều bậc cha mẹ thường sẽ cảm thấy khó chịu, vì sao con mình không chịu yên tĩnh dù chỉ một giây? 

Thêm một điều khiến các bậc phụ huynh cực kỳ ác cảm với sự tinh nghịch của trẻ chính là dù họ có căn dặn bao nhiêu lần thì dường như con vẫn không nhớ lời họ dạy, chúng sẽ vẫn lặp lại những hành vi nghịch ngợm ấy như chưa từng bị răng đe. Do đó, việc trẻ hiếu động đã dần trở thành một nỗi ám ảnh bên trong các bậc phụ huynh. 

Nhưng thực tế, hành vi kìm kẹp con cái của cha mẹ không hề có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của con. Những đứa trẻ năng động thường là những đứa trẻ có trí tò mò cao, chúng muốn khám phá thế giới mới mẻ này. Cho nên việc cấm cản con sẽ khiến con dần ù lì và kém phát triển.

Ngược lại, những bậc cha mẹ biết tôn trọng sự phát triển tự do của con cái thường sẽ giúp con trưởng thành nhanh hơn. Bởi vì sự tin tưởng và cảm thông của cha mẹ đã cho chúng được phép phát triển một cách tự nhiên, đồng thời nâng cao chỉ số hạnh phúc của chúng. 

4 hành vi tưởng chừng là hư hỏng, nhưng thật ra lại là dấu hiệu của việc con đang phát triển, tuyệt đối đừng cấm cản nếu muốn con ngày càng ưu tú hơn - Ảnh 1.

2. Cho phép trẻ mơ mộng

Chắc hẳn ai trong chúng ta khi còn bé cũng đã từng mạnh dạn nói ra ước mơ của mình, rằng con muốn trở thành phi hành gia, siêu nhân, thậm chí trở thành anh hùng anime vì quá mê một bộ phim hoạt hình nào đó. 

Ước mơ ngây thơ như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết nó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Do đó, một số cha mẹ thường chế giễu và mắng mỏ con mình một cách nặng nề vì những điều thiếu thực tế, nhưng cũng có một số người sẽ chọn cách lắng nghe và ủng hộ con. Nếu phân tích chi tiết về hai kiểu cha mẹ này, thì lẽ tự nhiên là kiểu cha mẹ thứ 2 sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của con cái. 

Bởi vì, mỗi chúng ta đều có đam mê riêng, những thứ mà khi làm nó, bạn sẽ rất hạnh phúc, nó không còn là công việc nữa, khi đó nó là "cuộc sống" của bạn. Nhưng khi vào đời, những khó khăn, vấp ngã, định kiến xã hội,... đánh vào con thuyền của chúng ta và đẩy nó đi lệnh hướng của dự định ban đầu. Khi đó "thuyền trưởng" là chúng ta sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc trên chính hành trình này nữa, mà thay vào đó chỉ gắng gượng qua ngày. Nó khiến chúng ta từ bỏ và chấp nhận quên đi ước mơ khi nhỏ của mình. 

Có thể ước mơ của trẻ con rất hoang đường, nhưng trong nó vẫn tồn tại một ý nghĩa thực mà con muốn hướng đến. Con muốn làm siêu anh hùng, có thể là vì con có ước muốn được giúp người. Cha mẹ nên lắng nghe con nhiều hơn, giúp con định hướng và ủng hộ chúng. Vì khi làm vậy, cha mẹ sẽ góp phần bảo vệ con thuyền của con đi đúng hướng hơn, giúp con thực hiện khát khao sâu thẳm trong lòng mình mà không bị cơn sóng ngoài xã hội đưa đẩy, giúp con có một cuộc đời hạnh phúc đúng nghĩa. 

4 hành vi tưởng chừng là hư hỏng, nhưng thật ra lại là dấu hiệu của việc con đang phát triển, tuyệt đối đừng cấm cản nếu muốn con ngày càng ưu tú hơn - Ảnh 2.

3. Cho phép trẻ khóc

Khi la mắng con, một câu nói quen thuộc của cha mẹ sẽ là: "không được khóc, có la oan cho con hay không?", "Con trai mà khóc cái gì?". Làm thế khiến cho trẻ sẽ nghĩ khóc là một tội lỗi tày trời, một hành vi yếu ớt và sai trái. 

Có thể nói, đó là một yêu cầu rất quá đáng, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng có quyền được khóc, vậy thì tại sao một cậu bé, một đứa trẻ lại không được khóc? Khi cha mẹ tước đi quyền được khóc của con, chính là đang làm tổn thương chúng, nghiêm trọng hơn còn gây hại đến sức khỏe thể chất và tâm lý của con. Khi bạn cho phép chúng tự do trải nghiệm những cảm xúc khác nhau mới có thể giúp chúng phát triển toàn diện hơn! 

4. Cho phép chúng trưởng thành muộn

Mỗi người đều không giống nhau, có đứa trẻ sẽ hiểu chuyện sớm, cũng có đứa sẽ phát triển rất chậm. Nên việc thúc ép con phải trưởng thành bằng hoặc sớm hơn các bạn đồng trang lứa là một hành vi rất tiêu cực. Cha mẹ thường sẽ viện cớ vì muốn tốt cho con nên mới ép con. Nhưng liệu làm vậy, trẻ có hạnh phúc hay không? Liệu khi đó con có được trải nghiệm một tuổi thơ trọn vẹn hay không? Con trở nên áp lực và buồn bã hơn, như vậy là tốt cho chúng sao? Chẳng lẽ nếu trưởng thành sớm hơn là tương lai chúng sẽ được hạnh phúc hay sao? 

Chỉ cần đứa trẻ có thể lớn lên và trở thành người công dân có ích, thì sớm hay muộn liệu có quan trọng hay không? Cha mẹ nên kiên nhẫn hơn, cho con cái cảm giác an toàn sẽ giúp con phát triển tốt và hiểu chuyện hơn.

Trần Anh (Theo Sohu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm