4 điểm khó ngụy trang, nhìn vào đọc vị được luôn bạn là người có tiền hay là kẻ ‘rỗng túi’

04/04/2023 15:01 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Làm sao để biết một người có tiền hay không, nhìn vào quần áo hay đồ trang sức? Xem họ có đi chơi nhiều không hay cách họ tiêu sài tiền? Hoàn toàn sai!


Để biết một người có thực sự giàu có hay không, chúng ta không nên nhìn vào những thứ bên ngoài mà phán đoán, mà thay vào đó chúng ta phải nhìn vào bên trong họ. Đó gọi là cái giàu tỏa ra từ khí chất!

4 đặc điểm dưới đây là những dấu hiệu nhận biết một "dân nhà giàu chính hiệu", khó ai có thể bắt chước. Nếu như một người sở hữu 4 đặc điểm này, chứng tỏ họ là một người tài giỏi và có nội hàm, đồng thời còn có của ăn của để và địa vị xã hội. 

1. Cảm xúc ổn định, tâm thái tốt

Lúc nào cũng tức giận, gặp chuyện gì cũng nản chí buông xuôi, loại người này rất khó kiếm được tiền lớn. Một người có tâm thái tốt là người biết kiên trì làm tốt một việc. Một người biết làm chủ cảm xúc thì sẽ có thể bình tĩnh giải quyết những khó khăn và thất bại. Người kiếm tiền bằng chính năng lực của mình sẽ không vì một chuyện nhỏ mà cáu kỉnh, họ có thể bình tĩnh giải quyết khó khăn, tiếp tục cuộc sống với một tâm trạng ổn định. 

2. Tự tin, không sợ đám đông

Những người có năng lực thường tự tin hơn người bình thường, họ sẽ không run sợ trước đám đông. Đồng thời họ còn dám thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất trước mặt người khác. 

Ở đại học, sinh viên thường phải diễn thuyết trên sân khấu, từ biểu hiện của sinh viên, bạn có thể nhìn ra bạn học nào có gia cảnh tốt, bạn học nào có gia cảnh kém. Sau khi vào đời làm việc, bạn cũng sẽ thấy rằng những người tự tin, tỏa sáng, không sợ sân khấu và dám lên tiếng thường là những người nhận được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn, đồng thời có xác suất kiếm được tiền nhiều hơn. 

4 điểm khó mà ngụy trang, nhìn vào sẽ rõ bạn là người có tiền hay không - Ảnh 1.

3. Sẵn sàng chi tiền để tiết kiệm thời gian

Người giàu và người nghèo có quan điểm khác nhau về thời gian, người giàu sẵn sàng dùng tiền để giải quyết một số việc nhỏ nhặt như dọn dẹp nhà cửa, vì họ muốn dành thời gian cho những việc khác ý nghĩa hơn. Còn người nghèo thì ngược lại, họ sẽ nghĩ việc bản thân làm được, tại sao phải tốn tiền thuê người khác? Do đó họ sẽ tự tay làm tất cả mọi thứ, dẫn đến thời gian không đủ, bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống. 

Thái độ đối với tiền cũng là một yếu tố quan trọng quyết định xem một người có khả năng làm giàu hay không. Tôi có một đồng nghiệp bỏ ra nửa tháng lương để thuê nhà gần công ty chỉ để rút ngắn thời gian đi lại, các đồng nghiệp khác cho rằng không đáng, họ cho rằng đi lại cũng không tốn kém nhiều, thuê nhà xa giá rẻ sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng vị đồng nghiệp kia không nghĩ như vậy, cô ấy nói rằng cô ấy cần tiết kiệm một đến hai giờ đồng hồ đi lại mỗi ngày để dùng nó cho việc học tập và phát triển bản thân. Sau đó, đúng như những gì cô ấy nói, cô ấy đã sử dụng thời gian tiết kiệm được để thi nhiều chứng chỉ và lương của cô ấy đã tăng gấp mấy lần. 

4 điểm khó mà ngụy trang, nhìn vào sẽ rõ bạn là người có tiền hay không - Ảnh 2.

4. Tự giác trong cuộc sống

Kỷ luật tự giác là gì? Kỷ luật tự giác là sử dụng thời gian để nâng cao khả năng cá nhân chứ không phải để hưởng thụ. Kỷ luật tự giác là đặt ra những mục tiêu trong tương lai và sau đó thực hiện chúng hàng ngày mà không trì hoãn. Kỷ luật tự giác là việc hôm nay không để ngày mai. 

Bạn càng biết kỷ luật bản thân, bạn sẽ càng tự do, càng kỷ luật bản thân, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền. 

Chẳng ai giàu có mà không nỗ lực mỗi ngày để phát triển bản thân cả. Đối với một người trì hoãn thì 2 chữ "làm giàu" sẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong tương lai, nhưng tương lai này là ngày mai và ngày mai nữa, sẽ không bao giờ biến thành hiện tại được.

Trì hoãn công việc, trì hoãn việc học tiếng Anh, trì hoãn luyện tập thể dục thể thao... Mỗi ngày mỗi người chúng ta đều có thể tìm ra hàng tá lý do để trì hoãn một kế hoạch cụ thể nào đó kể cả khi kế hoạch ấy đã được sắp xếp từ rất lâu về trước. 

Còn những tỷ phú thì khác, họ có tính tự giác rất cao, có người còn cảm thấy vô cùng khó chịu khi bản thân không làm được gì có ích trong một ngày. Họ thức dậy đúng giờ, học tập, công việc nhưng cũng sẽ không quên thể dục thể thao và dành thời gian cho gia đình. Họ biết điều gì cần ưu tiên và điều gì là quan trọng. Và cứ thế, cuộc sống của họ đã phát triển một cách toàn diện.

Trần Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm