3 ngôi sao từ HAGL cùng 'mất hút' ở nước ngoài, bầu Đức liệu có chạnh lòng?

04/04/2023 11:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ Công Phượng đến bộ đôi cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở giải hạng hai của Hàn Quốc, tất cả đều gặp khó khăn cực lớn khi rời đội bóng phố Núi.

Trước thềm mùa giải 2023, rất nhiều cầu thủ đã lần lượt chia tay HAGL để tìm kiếm những bến đỗ mới. Trong số này bao gồm 4 cầu thủ được xuất ngoại gồm Văn Toàn, Công Phượng và 2 cầu thủ trẻ ít tên tuổi hơn gồm Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu.

Với 4 gương mặt xuất ngoại, chỉ duy nhất Văn Toàn là người tạo được đóng góp nhất định dù còn khá khiêm tốn, tại CLB Seoul E-Land ở giải hạng hai của Hàn Quốc. Tiền đạo người Hải Dương sau vài lần đá chính đã có một pha kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng ở cúp Quốc gia Hàn Quốc. Đáng tiếc là đúng thời điểm hòa nhập khá tốt thì Văn Toàn lại dính chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần.

Ngoại trừ Văn Toàn thì các cầu thủ còn lại gồm Công Phượng và bộ đôi Nguyễn Cảnh Anh - Vũ Minh Hiếu đều gặp rất nhiều khó khăn để cạnh tranh suất thi đấu. Họ gần như chưa tạo được dấu ấn nào ở các CLB tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cuối tuần vừa qua, Công Phượng một lần nữa bị loại khỏi danh sách đăng ký khi Yokohama FC tiếp đón CLB Avispa ở vòng 6 J-League. Đây đã là trận thứ 7 Công Phượng phải nhận "tin buồn" ở đội bóng Nhật Bản.

Tính đến nay, Công Phượng vẫn chưa được thi đấu bất kỳ một phút nào ở Yokohama FC. Anh mới chỉ ngồi dự bị đúng 1 trận ở J.League Cup nhưng không được vào sân. Tiền đạo xứ Nghệ mới chỉ được trao cơ hội trong 2 trận đấu tập của Yokohama FC nhưng không tạo được nhiều tín hiệu khả quan.

3 ngôi sao từ HAGL cùng “mất hút” ở nước ngoài, bầu Đức liệu có chạnh lòng? - Ảnh 1.

Cồng Phượng liên tục bị loại khỏi danh sách đăng ký ở Yokohama.

Khá giống với Công Phượng thì 2 cầu thủ Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm suất thi đấu tại CLB Cheonan City FC thuộc giải K.League 2.

Trước mùa giải mới, một số CĐV của HAGL đã hy vọng rằng những cầu thủ Cảnh Anh và Minh Hiếu có thể đối đầu Văn Toàn tại K.League 2. Song, thực tế cho thấy đây là kịch bản khó xảy ra ở mùa bóng năm nay.

Ở trận đấu mới nhất vào cuối tuần qua khi Cheonan City FC có trận gặp Yangju Citizen ở cúp Quốc gia Hàn Quốc, hai cầu thủ Cảnh Anh và Minh Hiếu cũng đều bị loại khỏi danh sách đăng ký.

Tính từ khi đầu quân cho Cheonan City FC, hiện Cảnh Anh và Minh Hiếu đều chưa được đá phút nào ở K.League 2 sau 5 vòng đấu. Hai cầu thủ này mới chỉ được ra sân đúng 1 lần ở trận đấu giao hữu gặp CLB Chengdu Rongcheng từ Trung Quốc.

Minh Hiếu và Cảnh Anh đều có thể hình tương đối tốt, chơi được ở nhiều vị trí. Sở trường của Minh Hiếu là tiền đạo còn Cảnh Anh là trung vệ. Cảnh Anh từng được HLV Park Hang-seo chọn vào đội U22 Việt Nam còn Minh Hiếu từng được một tờ báo Hàn Quốc giới thiệu là 'Công Phượng thứ hai' ở HAGL. Thế nhưng cho đến nay rốt cuộc bộ đôi này đều đang có quá ít cơ hội được thi đấu tại K.League 2 trong màu áo Cheonan City FC.

3 ngôi sao từ HAGL cùng “mất hút” ở nước ngoài, bầu Đức liệu có chạnh lòng? - Ảnh 2.

Cảnh Anh và Minh Hiếu ở hoàn cảnh khá giống người đàn anh Công Phượng.

Ở Việt Nam, HAGL cho đến nay vẫn là CLB có số cầu thủ xuất ngoại nhiều nhất lịch sử, xuất phát từ những chính sách hỗ trợ từ phía bầu Đức. Đội bóng phố Núi chính là đội bóng tiên phong trong chiến lược xuất khẩu cầu thủ, với việc một loạt ngôi sao từng nhiều lần ra nước ngoài chơi bóng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Trong quá khứ, khi Công Phượng lần đầu tiên xuất ngoại sang Mito HollyHock (J.League 2 của Nhật Bản), bầu Đức từng thừa nhận rằng: "Đào tạo cầu thủ đã khó, đưa họ đi xuất ngoại còn khó hơn". Bây giờ, có lẽ bầu Đức và nhiều CĐV còn hiểu thêm một sự thật, đó là việc đưa cầu thủ xuất ngoại vốn đã khó, nhưng để họ tỏa sáng và thành danh ở nước ngoài còn khó hơn rất nhiều nữa.

3 ngôi sao từ HAGL cùng “mất hút” ở nước ngoài, bầu Đức liệu có chạnh lòng? - Ảnh 3.

Bầu Đức có lý do để trăn trở khi nhiều cầu thủ từ HAGL vẫn chưa tạo được dấu ấn mỗi khi xuất ngoại.

Thực tế, việc nhiều cầu thủ lò HAGL được xuất ngoại có công lao lớn từ bầu Đức. Đó là một trong những phương án để thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng tiến lên chuyên nghiệp. Những công lao của bầu Đức quả thực rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ xuất ngoại của lò HAGL dường như chưa đi kèm với chất lượng bởi từ Xuân Trường, Tuấn Anh hay bây giờ là Công Phượng, Minh Hiếu, Cảnh Anh… chưa một ai đủ khả năng để ghi dấu ấn đậm nét ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Đó cũng là điều khiến bầu Đức – người có quá nhiều gắn bó và luôn tâm huyết với bóng đá, sẽ có lý do để phải trăn trở.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm