2 cơn đau đầu của Ten Hag

28/07/2022 11:08 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Man Utd chỉ còn 11 ngày nữa là bắt đầu Premier League mùa giải mới và Erik ten Hag vẫn còn đó hai mối lo lớn trong đầu.

"Ten Hag thậm chí không muốn nói chuyện về Ronaldo"

"Ten Hag thậm chí không muốn nói chuyện về Ronaldo"

Cựu danh thủ Darren Bent khuyên HLV Erik ten Hag không nên cho phép siêu sao ở lại Old Trafford.

Nhìn chung, quá trình chuẩn bị của Man Utd cho mùa giải 2022/23 đã diễn ra tốt đẹp. Ten Hag đã bắt đầu truyền đạt được triết lý của mình cho các cầu thủ. Có những dấu hiệu đầy hứa hẹn trên sân, nơi Quỷ đỏ đánh bại Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace và hòa Aston Villa.

Mọi thứ trong tay Ten Hag đều khởi sắc. Vấn đề là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của vị chiến lược gia người Hà Lan.

Chú thích ảnh
Ronaldo đòi rời Man Utd

Vòng quay tin tức xung quanh đội chủ sân Old Trafford gần đây bị chi phối bởi hai chủ đề: Cristiano Ronaldo và Frenkie de Jong. Cả hai đều đe dọa làm suy yếu công việc của vị cựu HLV người Hà Lan về chuyên môn.

Kỳ chuyển nhượng vẫn mở cho đến ngày 1 tháng 9 vừa là một điều may mắn vừa gây trở ngại với Man Utd. Một mặt, câu lạc bộ được giải quyết thoải mái các vấn đề. Họ có thể bắt đầu mùa giải của mình và sau đó thực hiện các kế hoạch dự phòng nếu cần. Mặt khác, nó có thể gây ra sự phân tâm và ảnh hưởng đến các màn trình diễn của đội bóng.

Dù là người theo chủ nghĩa cầu toàn hay thích kiểm soát, Ten Hag khó có thể ưng ý với tình trạng hiện tại ở Carrington. Hôm thứ Ba, ông đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Ronaldo sau khi cầu thủ 37 tuổi trở về từ Bồ Đào Nha để được làm rõ về tương lai của mình tại câu lạc bộ. Sir Alex Ferguson cũng đã có mặt để tạo ảnh hưởng vào cuộc trò chuyện.

Ronaldo muốn rời Man Utd vào mùa hè này. Man Utd ít nhất đã công khai mong muốn giữ anh ở lại. Siêu sao người Bồ Đào Nha về cơ bản đang bị ràng buộc bởi mức lương khổng lồ của mình, điều đó có nghĩa là chỉ có một số ít câu lạc bộ trên thế giới có thể đáp ứng được yêu cầu của anh. 

Khi Ten Hag được xác nhận là HLV Quỷ đỏ, tất cả các cuộc trò chuyện đều xoay quanh việc liệu Ronaldo có thể phù hợp với phong cách pressing của ông hay không. Bây giờ, tất cả là về việc liệu ông có thể giữ được CR7 hay không.

Chú thích ảnh
Ten Hag chưa thể có được De Jong

Mọi thứ thậm chí còn phức tạp hơn khi nói đến mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của Ten Hag là De Jong. 

Hai tháng sau khi câu chuyện bắt đầu, Man Utd vẫn chưa có được cựu tiền vệ Ajax và tình hình tài chính rối ren của gã khổng lồ xứ Catalan buộc Quỷ đỏ phải đưa ra cho cả Barca lẫn De Jong một lời đề nghị mà họ không thể từ chối, hoặc bỏ đi và chuyển sang một phương án thay thế. Ten Hag đã xác định De Jong là hạt nhân trong lối chơi, và thừa nhận Man Utd đang không có một cầu thủ như vậy.

Minh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm