HLV Rangnick thừa nhận Schalke ở “cửa dưới” so với M.U

14/04/2011 10:04 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết lượt về, Schalke đã giành quyền vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 7-3 sau hai lượt trận. Ở vòng bán kết, Schalke sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự khi đối thủ của họ là M.U. Rất nhiều người trong đó có chính HLV Ralf Rangnick của Schalke phải thừa nhận rằng đội bóng Đức ở “cửa dưới” so với đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Schalke oanh liệt vào bán kết sau khi đánh bại Inter ở cả hai lượt trận - Ảnh AP

“Schalke đã có hai màn trình diễn tuyệt vời để loại bỏ Inter. Bạn biết rằng bạn đã có một trận đấu hay khi bạn chỉ cho phép các nhà ĐKVĐ Champions League tạo ra đúng hai cơ hội nguy hiểm. Các học trò của tôi có mọi lý do để tự hao về những gì họ đã đạt được. Rõ ràng Schalke bị đánh giá thấp hơn so với M.U”, HLV Rangnick cho biết trên tờ Kicker.

Cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng 2-1 của Schalke trước Inter đêm qua là lão tướng Raul khi cựu tiền đạo của Real Madrid đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở Champions League lên con số 71 bàn sau pha mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 45. Và “Chúa nhẫn” đang háo hức được đối đầu với M.U ở vòng bán kết và mơ đến trận chung kết trên sân Wembley. “Chúng ta sẽ có hai trận bán kết tuyệt vời, Schalke đối đầu với M.U, còn Real Madrid gặp Barcelona. Đánh bại Inter là một thành tích đáng tự hào và bây giờ chúng tôi đang mơ về trận chung kết”, Raul gửi lời cảnh báo tới M.U.

Trong khi đó, HLV Leonardo chua chát thừa nhận rằng thất bại của Inter Milan trước Schalke thật khó nuốt trôi nhưng niềm tin của ông dành cho các cầu thủ không bao giờ bị nghi ngờ. Inter đã hành quân tới Đức với hy vọng mong manh về một cuộc lội ngược dòng sau thất bại nặng nề 2-5 ở trận lượt đi, nhưng không những không tìm được một chiến thắng danh dự, Nerazzurri còn phải nhận thêm một trận thua nữa với tỷ số 1-2.

“Có vị đắng trong thất bại này và thật khó để nuốt trôi. Nhưng tôi cho rằng đội bóng đã có rất nhiều nỗ lực trong những tháng vừa qua ở cả Champions League và Serie A. Chúng tôi đã có vấn đề vào đúng những thời điểm quan trọng. Tôi đã mơ về một cuộc lội ngược dòng và lẽ ra Inter đã có thể làm được điều đó nếu ghi bàn thắng sớm. Phải thừa nhận rằng chúng tôi đã có thể làm tốt hơn trong một số tình huống. Inter đã chơi tốt trong hiệp 1 và kiểm soát trận đấu nhưng lại không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn nào”, Leonardo trả lời kênh Rai Sport sau trận.

Bên phía đội khách, tiền vệ Wesley Sneijder cho rằng Inter đã phải trả giá vì phung phí các cơ hội. “Inter đã tạo ra một vào cơ hội để mở tỷ số nhưng chúng tôi không thể tận dụng bất cứ cơ hội nào trong số đó. Thật hổ thẹn khi Inter không thể ghi bàn bởi chúng tôi đang trong thế phải rượt đuổi. Chúng tôi biết rằng mình phải ghi 5 bàn sau khi để Schalke mở tỷ số. Sau đó, chúng tôi chỉ cố gắng giành một trận thắng nhưng cũng không làm được”, Sneijder tỏ ra tiếc nuối. “Đây là một sự thất vọng bởi chúng tôi không chờ đợi sẽ thua Schalke. Nhưng bị loại không phải là một nỗi hổ thẹn bởi bạn có thể thấy một điều rằng các đội giữ cúp thường xuyên bị loại ngay ở vòng tứ kết”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm