Warren Buffet cũng chịu thiệt vì kinh tế ốm yếu

10/08/2008 13:22 GMT+7 | Thế giới

Người nổi danh về tài đầu tư như tỷ phú Warren Buffet cũng không tránh khỏi thiệt hại do khủng hoảng tín dụng trong một năm qua. Tập đoàn đầu tư tài chính bảo hiểm Berkshire Hathaway do ông làm chủ vừa thông báo lợi nhuận sụt giảm 8% trong quý II.
 
Lợi nhuận của hãng đầu tư và bảo hiểm của Buffet tại bang Nebraska (Mỹ) đã giảm xuống còn 2,88 tỷ USD từ mức 3,12 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, kéo giá mỗi cổ phiếu hạng A từ 2 USD xuống 1,85 USD. Lợi nhuận bảo hiểm của hãng cũng giảm 43%, còn 360 triệu USD.

Nguyên nhân chính là việc kinh doanh bảo hiểm của hãng không mấy thành công, do bị ràng buộc bởi những hợp đồng phát sinh và lợi nhuận từ bảo hiểm thấp hơn mong đợi.

 Sụt giảm lợi nhuận chỉ là bước lùi tạm thời trong công việc đầu tư của tỷ phú tài ba Buffeett. Ảnh: timeinc.

Berkshire đã khôi phục được lợi nhuận sau khi phải chi lượng tiền lớn cho các thiệt hại mà khách hàng bảo hiểm của hãng gặp phải do cơn bão Katrina năm 2005. Nhưng ông Buffett cho biết, giá cổ phiếu và dự trữ lợi nhuận liên tục sụt giảm từ đó, trong khi lợi nhuận từ bảo hiểm chiếm một nửa lợi nhuận của Berkshire.

Buffett cũng nhắn nhủ các cổ đông đừng quá kỳ vọng vào một kết quả kinh doanh mỹ mãn như năm trước, bởi công ty của ông có hùng mạnh đến mấy cũng không phải là ngoại lệ trước những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính trên quy mô toàn cầu.

Dù sao, vị tỷ phú này vẫn rất lạc quan và cho rằng, lợi nhuận sụt giảm chỉ là cú sốc nhẹ trên con đường kinh doanh nhiều thành công của mình, và ông đang tìm cách tháo gỡ những khó khăn đối sự phát triển của tập đoàn.

Berkshire Hathaway kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, gồm bảo hiểm - tái bảo hiểm tài sản và con người, kinh doanh chứng khoán của các ngành dịch vụ công cộng, năng lượng, tài chính, sản xuất công nghiệp, bán lẻ, và dịch vụ.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm