Malaysia : Cựu phó Thủ tướng ra tòa vì cáo buộc đồng tính

08/08/2008 11:15 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 7/8, cựu phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã xuất hiện trước toà án ở Kuala Lumpur để nghe cáo buộc chính thức về tội quan hệ tình dục đồng giới.
 
Nếu bị cho là có tội, Anwar sẽ phải lãnh án tù lên tới 20 năm. Trước toà, Anwar tuyên bố bản thân vô tội và coi các cáo buộc là một âm mưu bôi nhọ ông. Anwar Ibrahim từng mất chức phó Thủ tướng năm 1998 vì cáo buộc tham nhũng và quan hệ đồng tính. Sau khi được trả tự do, ông đã dẫn dắt phe đối lập giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hồi cử hồi tháng 3 vừa qua. Anwar cho biết đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ liên minh cầm quyền để thành lập chính phủ mới trước tháng 9.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm