10 thương vụ giúp Man City kiếm về 174 triệu bảng

28/07/2022 14:58 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vốn là đội chịu chi bậc nhất Premier League nhưng kỳ lạ thay đến lúc này họ đã thu về được 174 triệu bảng nhờ việc bán cầu thủ.

 

Chú thích ảnh
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Raheem Sterling đang là cầu thủ mang về cho Man City số tiền nhiều nhất. Cụ thể, Chelsea đã chi ra 47,5 triệu bảng để có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh người Anh

 

Chú thích ảnh
Tiếp đến, Man City bỏ túi 45 triệu bảng nhờ việc đẩy Gabriel Jesus sang Arsenal. Cầu thủ này không còn đất diễn của ở sân Eithad sau khi Man City đem về trung phong Erling Haaland

 

Chú thích ảnh
Người đứng thứ 3 trong danh sách là Zinchenko. Cầu thủ này nối cũng nối gót Jesus để đầu quân cho Arsenal với mức phí chuyển nhượng được cho ở mức 32 triệu bảng

 

Chú thích ảnh
Thủ thành Gavin Bazunu vừa hoàn tất việc chuyển đến Southampton. Đây là bản hợp đồng giúp Man City thu về 15 triệu bảng

 

Chú thích ảnh
Tương tự Bazunu, cầu thủ trẻ Romeo Lavia cũng chọn Southampton làm bến đỗ mới. Man City nhận được 14 triệu bảng từ việc chuyển nhượng Lavia

 

Chú thích ảnh
Đứng thứ 6 trong danh sách là trường hợp của Pedro Porro. Cầu thủ này được Sporting chiêu mộ với giá 7 triệu bảng

 

Chú thích ảnh
Trong khi đó, cầu thủ trẻ Darko Gyabi khiến Leeds phải bỏ ra 5 triệu bảng để "phá vỡ hợp đồng"

 

Chú thích ảnh
Ít ai biết, trong đội hình của Man City có sự xuất hiện của một người Nhật. Đó là trường hợp của Ko Itakura. Anh chuyển đến Man City vào năm 2019 và trải qua nhiều lần cho mượn. Năm nay, Monchengladbach đã mua đứt anh với giá 5 triệu bảng
Chú thích ảnh
Thủ thành Aro Muric từ mùa bóng này không còn là người của Man City. Burnley đã bỏ ra 2,5 triệu bảng để chiêu mộ anh

 

Chú thích ảnh
Cuối cùng, cầu thủ trẻ CJ Egan Riley mang về cho Man City 1 triệu bảng khi chuyển đến đầu quân cho Burnley. Tổng cộng, với 10 cầu thủ đã bán đi, Man City thu về 174 triệu bảng

Ngọa Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm