V-League: Những mảng sáng, tối

13/01/2011 12:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - V-League được đánh giá là giải VĐQG hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á nhờ một phần lớn từ thống kê số lượng CĐV đến sân theo dõi các trận đấu. Không sai khi nói rằng, khán giả chính là nguồn sống của V-League nhưng bên cạnh đó vẫn còn những mặt trái, nổi bật là tình trạng quá khích của các hooligan.

Trong hai mùa giải gần đây (2009 và 2010), ban Kỷ luật đã phải ra tới 17 bản thông báo mà ở đó, nội dung chính của nó liên quan trực tiếp đến mức án kỷ luật dành cho các CLB, BTC trận đấu địa phương. Trách nhiệm chính của các CLB, BTC trận đấu địa phương khi phải nhận án kỷ luật từ ban Kỷ luật chính là không ngăn chặn được CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Ngoài ra, họ còn để cho CĐV quá khích ném nhiều chai lọ, vật thể lạ xuống sân, dùng lời lẽ thiếu văn hoá nhằm vào cầu thủ, BHL đội khách và đặc biệt là đội ngũ trọng tài đang làm nhiệm vụ.


Pháo sáng là vấn nạn của V-League từ mấy năm qua

Chỉ tính riêng V-League 2010, đã có 10 án kỷ luật cho các CLB mà lỗi bắt nguồn từ sự quá khích của khán giả. Trong đó, án phạt nặng nhất dành cho CLB XM.HP (phạt 80 triệu đồng , treo sân 1 trận) đến sau vòng 17, ngày 4/7/2010 do để khán giả đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống khu vực kỹ thuật của đội khách V.Ninh Bình. Sân Lạch Tray của XM.HP, nay là Vicem Hải Phòng, cũng chính là sân đấu bị liệt vào sổ đen BTC, luôn được xác định là điểm nóng trong từng vòng đấu. Không phải tất cả nhưng một số ít CĐV quá khích Hải Phòng đã làm mất đi vẻ đẹp, sự cuồng nhiệt thuần khiết của bóng đá, không khí cổ động. Lạch Tray cũng chính là sân bóng “kinh khủng” nhất V-League, trong khi các sân bóng an toàn có thể kể ra đây như Bình Dương, Long An hay Chi Lăng..

* Trong hai mùa giải 2009 và 2010), ban Kỷ luật đã phải ra tới 17 bản thông báo kỷ luật liên quan tới các sự cố khán giả, trong đó riêng V-League đóng góp 10 án kỷ luật.

* Những sự cố khán giả nổi bật tại V-League:

V-League 2010: Vòng 23: CĐV Ninh Bình đốt pháo sáng trong SVĐ ở trận đấu giữa V.Ninh Bình và HAGL. Vòng 24: CĐV Ninh Bình lăng mạ, có lời lẽ thô tục với trọng tài. Vòng 22: Khán giả đốt pháo sáng trong sân Lạch Tray, CLB XM.HP bị phạt 25 triệu đồng và treo sân 1 trận. Vòng 20: BTC trận đấu CLB HN.T&T để khán giả đốt pháo sáng trên khán đài. Vòng 17: Phạt 80 triệu đồng, treo sân một trận đối với CLB XM.HP để khán giả đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống khu vực kỹ thuật của đội khách V.Ninh Bình. Vòng 16: Phạt 40 triệu đồng XM.HP vì để khán giả ném nhiều vật thể lạ xuống sân. Phạt LS.Thanh Hoá 15 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Vòng 15: LS.Thanh Hoá bị phạt 15 triệu đồng vì để khán giả đốt pháo sáng. Vòng 7: XM.HP bị phạt 60 triệu đồng vì để khán giả ném vật thể lạ xuống khu kỹ thuật đội khách, lăng mạ trọng tài. Vòng 5: XM.HP bị phạt 20 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng. Vòng 3: HAGL bị phạt 15 triệu vì khán giả ném chai lọ xuống sân.

V-League 2009: Vòng 26: Phạt XM.HP 25 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng, có lời lẽ khiếm nhã. Vòng 21: Phạt BTC sân Thiên Trường 25 triệu đồng do đã để một số người không có nhiệm vụ chạy vào sân sau trận đấu, khán giả ném vật lạ và có lời lẽ thiếu văn hóa đối với đội khách. Vòng 19: Phạt 25 triệu đồng đối với BTC sân Đồng Tháp vì đã để cổ động viên đội nhà lăng mạ, có lời lẽ thô tục đối với trọng tài. Vòng 3: Cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng đối với CLB HAGL do để CĐV ném chai nước và vật lạ xuống sân. Vòng 15: CLB XMCT Thanh Hóa đã phải chịu án phạt 15 triệu đồng do BTC trận đấu của CLB đã để khán giả có lời lẽ khiếm nhã và ném nhiều chai nước, bịch nước xuống sân. Ngày 12/6/2009, ban Kỷ luật đã ra thông báo cấm CĐV Hải Phòng đi sân khách cổ vũ do vi phạm nghiêm trọng các quy định QĐ/406-1994 cấm đốt pháo của Thủ tướng Chính phủ, gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Vòng 14: Phạt 20 triệu đồng đối với CLB XM.HP do đã để CĐV ném chai, lọ xuống sân. Phạt 15 triệu đồng đối với CLB TĐCS.ĐT do đã để CĐV ném chai nước, bịch nước xuống sân.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm