Xavi ngập tràn danh hiệu ngày chia tay

07/06/2015 05:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảnh khắc Xavi vào sân và nhận tấm băng đội trưởng từ tay người đồng đội Andres Iniesta thật sự đặc biệt. Ở Berlin, anh đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Barcelona, kết thúc một sự nghiệp huy hoàng tại Camp Nou với 25 danh hiệu.

“Ngay cả trong những giấc mơ tuyệt vời nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng ra một màn chia tay như thế này. Tôi hy vọng sẽ được nâng một chiếc cúp nữa vào thứ Bảy này, trước Juventus”, đó là những lời thốt lên tự đáy lòng Xavi trong lễ tri ân anh hôm thứ Tư vừa rồi. Và đêm qua, sau chiến thắng tuyệt vời ở Berlin, trong trận đấu cuối cùng trong màu áo Barca, Xavi đã chính thức chia tay đội bóng mà anh gắn bó từ năm 11 tuổi, với tư cách cầu thủ giàu thành tích nhất: 25 danh hiệu.

Với sự hiện diện của Rakitic, Xavi không còn được thi đấu nhiều ở mùa giải cuối cùng này nữa. Trong trận chung kết Champions League vừa qua, anh cũng chỉ được vào sân ở phút 78, thay cho Iniesta, song chừng ấy là quá đủ cho một màn chia tay. Và đó là một màn chia tay ngập tràn danh hiệu. Trong suốt 17 năm thi đấu cho Barcelona kể từ khi được đôn lên đội một, Xavi đã giành 8 chức vô địch La Liga, 3 Cúp Nhà Vua, 6 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, và 2 Cúp thế giới các câu lạc bộ.


Xavi vào sân thay Iniesta ở trận chung kết Champions League với Juventus

Với 505 trận khoác áo Barcelona trên mọi đấu trường, Xavi xếp thứ 4 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội chủ sân Camp Nou, chỉ kém Raul Gonzalez (550), Eusebio (543) và Manolo Sanchis (510). Nhưng trong cả ba huyền thoại trên, không ai đạt được kỷ lục 151 trận tại Champions League (hơn Iker Casillas 1 trận) như Xavi.

Ngoài Iker Casillas, liệu có ngôi sao nào có thể vượt qua được cột mốc của Xavi? Cầu thủ thi đấu nhiều thứ ba tại Champions League, và hiện còn thi đấu, là Cristiano Ronaldo với 115 trận. Messi cũng “chỉ” được 101 trận.  

T.C
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm