TTXVN thăm, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sỹ kiểm ngư, cảnh sát biển

21/07/2014 22:28 GMT+7 | Thế giới

Hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, cán bộ công nhân viên chức Thông tấn xã Việt Nam cùng cộng đồng người Việt Nam ở Pusan (Hàn Quốc) phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng Lao Động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, tặng quà gia đình chiến sỹ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bắc Giang.

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình chiến sỹ Hoàng Văn Tứ (đang là cảnh sát biển vùng 2) ở Lạng Giang, Bắc Giang và gửi tặng gia đình số tiền 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Đây là số tiền của quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trích kinh phí từ nguồn của Thông tấn xã Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Pusan đang học tập, làm việc tại Hàn Quốc thông qua cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Anh Hoàng Văn Tứ là con trai duy nhất trong gia đình có 5 anh chị em, anh đã công tác tại cảnh sát biển vùng 2, Quảng Nam được 5 năm. Bố anh bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường từ năm 2009, mọi việc trong nhà hầu hết đều do một mình mẹ anh là bà Lương Thị Hán lo toan nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn cùng gia đình và tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những cống hiến to lớn của các chiến sĩ cảnh sát biển đang ngày đêm làm nhiệm vụ thực thi pháp luật để bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ Quốc. Đồng thời động viên gia đình vượt qua mọi khó khăn, tạo điều kiện cho anh Tứ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 21/7, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với “Quỹ tấm lòng vàng Lao Động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có chồng, con là bộ đội, cảnh sát biển và kiểm ngư hiện đang làm nhiệm vụ trên biển.

Đoàn công tác đã gửi tặng gia đình chiến sĩ kiểm ngư Trần Văn Hùng quê ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 10 triệu đồng. Chiến sĩ Trần Văn Hùng sinh năm 1983, người dân tộc Sán Dìu, hiện đang công tác tại đơn vị Cảnh sát biển vùng 2, Đà Nẵng.

Hoàn cảnh gia đình Cảnh sát biển Trần Văn Hùng rất khó khăn, bố mất từ sớm, một mình mẹ anh, bà Lâm Thị Man (52 tuổi), nuôi 4 anh em ăn học. Không phụ công nuôi dưỡng của mẹ, Trần Văn Hùng đã thi đỗ vào Học Viện quân sự và vinh dự được đứng trong hàng ngũ cảnh sát biển Việt Nam.

Ông Lê Văn Hiệp, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ: Số tiền tuy không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ, viên chức Thông tấn xã gửi tới gia đình chiến sĩ cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên tinh thần để các chiến sĩ yên tâm canh giữ biển trời quê hương.

Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam đã tới thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, quê tại Bắc Giang, hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi 171.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm