Thời tiết đêm 25/3: Không khí lạnh gây mưa diện rộng

25/03/2017 19:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng 25/3, do tác động của không khí lạnh, ở Hà Nội có mưa dông.

Dự báo đêm 25/3 không khí lạnh sẽ gây mưa diện rộng cho Bắc Bộ. Nhiệt độ càng giảm sâu về đêm, trời chuyển rét đậm. Sau đó không khí lạnh mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ có thể có mưa đá, dông lốc. Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, đi kèm hiện tượng dông sét, gió giật.

Dự báo cho các vùng đêm 25, ngày 26/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía nam 18- 21 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam 29- 32 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm