Tàu Hong Kong đâm chìm tàu Việt Nam rồi bỏ chạy, một người mất tích

20/12/2012 17:14 GMT+7 | Thế giới

Vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 20/12, tại khu vực thượng lưu sông Cấm thuộc Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, tàu Hồng Kông TAIPING đã va chạm vào tàu NQ 4658 khi đang lưu thông tại tuyến sông này.

Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ làm tàu NQ 4658 không kịp xử lý, đã bị chìm lật nghiêng, 1 thuyền trưởng và 7 thuyền viên trên tàu nhanh chóng rời khỏi tàu, còn máy trưởng Nguyễn Văn Hương, sinh năm 1966, quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình lúc đó đang ở trong cabin không thoát kịp nên đã gặp nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm và vớt được 7 người, còn máy trưởng Nguyễn Văn Hương hiện vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đường thủy Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm và giúp đỡ những thuyền viên trên tàu. Riêng tàu Hồng Kông TAIPINH sau khi gây ra tai nạn đã bỏ chạy và bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ tại khu vực bến Gót, huyện đảo Cát Hải chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Đoàn Minh Huệ
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm