Tặng siêu xe 39 tỷ đồng để đấu giá ủng hộ Quảng Ninh

30/07/2015 09:59 GMT+7 | Thế giới

Trong ngày 29-7, ngay sau khi Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh vừa ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, chỉ trong một buổi chiều cùng ngày, đã có nhiều tập thể, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Có mặt tại Quảng Ninh vào thời điểm đặc biệt này, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm hỏi nạn nhân bị thương do hậu quả của thiên tai đồng thời trao 1,7 tỷ đồng là số tiền lãnh đạo Ban vận động ủng hộ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã thăm viếng các nạn nhân bị thiệt mạng; động viên, ủng hộ một số gia đình giáo viên có nguy cơ bị sập nhà và trao hàng trăm triệu đồng ủng hộ. Chiều 29-7, một doanh nhân người Quảng Ninh đã ủng hộ bằng cách tặng siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá 39 tỷ đồng. Hiện, siêu xe đã được bàn giao cho Báo Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá với mức khởi điểm 16 tỷ đồng. 

Chiếc siêu xe được một doanh nhân tặng để giúp đồng bào Quảng Ninh

Cùng với chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom nói trên, doanh nhân này đã ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua sự tiếp nhận của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ninh. Được biết, cũng trong ngày 29-7, Đoàn công tác của Báo Công an nhân dân đã đến từng nhà các nạn nhân để thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ mà doanh nghiệp Duy Lợi ủng hộ thông qua tờ báo này. 

Cùng với đó, cộng đồng mạng xã hội cũng chia sẻ và lan truyền mạnh thông tin chung tay ủng hộ Quảng Ninh. Bạn River Vu đã đổi ảnh đại diện facebook của mình với hình ảnh các cánh tay nắm chặt nhau và biểu tượng hòn Gà Chọi cùng dòng chữ “Hội tuổi trẻ Quảng Ninh tại TP.HCM hướng về quê hương Quảng Ninh yêu dấu”. Chia sẻ trên trang cá nhân, nhạc sĩ Huy Tuấn - một người con Quảng Ninh đã viết: Quảng Ninh chắc được mặc định là một tỉnh giàu mạnh…

Nước Mỹ cũng rất mạnh nhưng cũng khốn khổ với Katrina, nước Nhật cũng vậy với Fukushima. Mình nghĩ Quảng Ninh cũng đang đối diện với một “Katrina” của riêng mình. Cũng là những người hoạt động trong giới nghệ thuật, cùng là người con Quảng Ninh, các ca sĩ Tô Minh Thắng, Ngọc Anh đã đứng ra kêu gọi đồng nghiệp, doanh nghiệp ủng hộ những nạn nhân nơi quê nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Và thật xúc động, ở bên kia nửa bán cầu, vào thời điểm gần 4 giờ sáng ngày 30-7, đồng nghiệp của chúng tôi, nhà báo Bích Yến, hiện đang định cư tại Áo đã gửi thông tin như sau: Hiệp hội VietEU, kiều bào Áo xin chia sẻ với bà con Quảng Ninh trong trận mưa lụt lịch sử vừa qua. Chúng tôi xin được góp chút sức lực nhỏ bé, tiến hành một công việc khẩn cấp như sau: Ủng hộ bà con Quảng Ninh 3.000euro. Hỗ trợ mời 1 nhà báo Quảng Ninh (giỏi tiếng Anh hoặc tiếng Đức) tham dự tại sự kiện “Ngày Việt Nam tại Áo” vào đầu tháng 9-2015. 

Vị khách mời này sẽ cùng Ban tổ chức thực hiện một số hoạt động như thuyết trình quảng bá về Vịnh Hạ Long, gặp gỡ một số quan khách, doanh nghiệp châu Âu...nhằm kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với đồng bào Quảng Ninh khắc phục sau lũ. Cùng tổ chức đấu giá bức ảnh Hạ Long (do một nhiếp ảnh quốc tế gửi tặng Ban tổ chức), toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho trẻ em Quảng Ninh trong vùng lũ vừa qua. 

Và, xin kính nhờ các đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp Quảng Ninh và bà con hãy giới thiệu một danh sách khẩn 20 nhà dân bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Ngày 2/8/2015 tới, chúng tôi sẽ cử đại diện về Quảng Ninh phối hợp với các đồng nghiệp Quảng Ninh trao số tiền hỗ trợ. Tuy là số tiền ít ỏi nhưng đây là tấm lòng của kiều bào Áo hướng về Quảng Ninh... 

Chắc chắn rằng, trong những ngày này, hai chữ Quảng Ninh đang lay động trái tim cả nước các hình ảnh kinh hoàng về sức tàn phá của thiên nhiên.

Hơn bao giờ hết, trong lúc này và ngay bây giờ, Quảng Ninh đang rất cần sự chung tay ủng hộ của đồng bào, chiến sĩ khắp mọi miền quê hương Việt Nam cũng như bà con kiều bào sinh sống ở nước ngoài để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vượt qua tang thương lớn do mưa lụt lịch sử vừa xảy ra.

Theo Ngọc Lê (baoquangninh.com.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm