Những trận động đất dưới 7 độ Richter có khả năng xảy ra tại Tây Bắc

20/10/2014 15:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Cao Đình Triều, chuyên gia nghiên cứu về động đất của Viện Vật lý địa cầu, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter tại khu vực huyện Mường Tè hồi 0 giờ 34 phút ngày 20/10 thuộc chuỗi các hoạt động của vùng Tây Bắc là trận động đất nhẹ và phù hợp quy luật do các đứt gãy ở vùng Tây Bắc đang trong thời kỳ hoạt động mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Cao Đình Triều cho biết: Trong thời gian gần đây, các đứt gãy tại khu vực này như đứt gãy Bắc Yên- Mường La (Sơn la), đứt gãy Mường Tè (Lai Châu) thường xuyên có những hoạt động gây ra những trận động đất nhẹ trên dưới 4 độ Richter. Trong lịch sử, vào năm 1935, tại đây cũng ghi nhận được một trận động đất có độ lớn 6,8 độ Richter và vào năm 1983, một trận động đất có độ lớn 6,7 độ Richter cũng đã được ghi nhận ở Tuần Giáo, Lai Châu.

Cũng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, vùng Tây Bắc có khả năng xảy ra những trận động đất dưới 7 độ Richter. Chu kỳ hoạt động của vùng này là từ 40 đến 50 năm. Riêng khu vực Tuần Giáo, Lai Châu, chu kỳ lặp lại trận động đất dưới 7 độ Richter là khoảng 500 năm.

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) ngày 20/10 cho biết, trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ở vị trí có tọa độ (22,23 độ Vĩ Bắc, 103,01 độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter này cũng không gây thiệt hại gì về người và tài sản đối với người dân sinh sống gần khu vực.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thu Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm