Những hình ảnh tư liệu quý hiếm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

05/10/2013 19:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới.

Thethaovanhoa.vn trân trọng giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý hiếm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:


Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ bà con xã Thanh Xương trong chuyến lên thăm Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên (7/5/1954-7/5/1975). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

Tháng 7/1980, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các phi công vũ trụ Việt Nam đang được huấn luyện tại trung tâm vũ trụ Gagarin (Liên Xô). Ảnh: Tiến Dũng - TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 1/5/1. Ảnh: Thế Trung - TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Quân ủy Trung ương theo dõi và chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn (4/1975) Ảnh: TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị nữ thông tin và quân y (5/1973). Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đoàn không quân Sao Đỏ (1/1975). Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

Đại tướng thăm các lão dân quân Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đơn vị đã bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các anh hùng chiến sĩ miền Nam tại khu vườn Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1965. Ảnh: TTXVN

Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm một đơn vị bộ đội diễn tập (1957) Ảnh: TTXVN

Ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Từ thời khắc này, những cái tên: Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên phủ, Võ Nguyên Giáp được nhân dân thế giới nhắc đến như biểu tượng của chiến thắng và lòng dũng cảm. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày kế hoạch tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch Trần Hưng Đạo bàn kế hoạch tiêu diệt quân Pháp (12/1950) Ảnh: TTXVN

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Hồ Chủ tịch trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh TTXVN

Đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên đọc 10 lời thề danh dự của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam - tại lễ thành lập Đội trong khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng ngày 22/12/1944. Ảnh: TTXVN

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh tư liệu TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm